Trung Quốc đưa tàu khu trục tối tân nhất Lhasa tới Hoàng Hải tập trận

(PLO)-  Trung Quốc đưa nhóm tàu chiến, dẫn đầu là tàu khu trục Type 055 Lhasa tới biển Hoàng Hải tập trận. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung Quốc đã đưa nhóm tàu chiến, dẫn đầu là khu trục hạm Lhasa tập trận trên biển Hoàng Hải. Đây cũng là lần thử nghiệm cuối cùng của chiếc khu trục hạm thứ 2 của Trung Quốc và sau đó tàu Lhasa sẽ chính thức đi thực hiện các nhiệm vụ trên biển.

Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, cuộc thử nghiệm cuối cùng để đánh giá tàu khu trục Lhasa do trung tâm đào tạo thuộc Bộ chỉ huy Hải Quân chiến khu phía bắc tổ chức ở vùng biển Hoàng Hải. Theo đó, tàu Lhasa cùng với 3 tàu hộ tống Type 056A đã được kiểm tra toàn diện kéo dài 3 ngày.

Hạm đội do tàu Lhasa dẫn đầu đã kiểm tra bắn các loại vũ khí bao gồm pháo, hệ thống vũ khí tầm gần, đạn gây nhiễu và ngư lôi, khả năng phòng không, tấn công trên biển và chống tàu ngầm trong môi trường điện từ phức tạp.

Trong cuộc đánh giá, có các tàu nổi, tàu ngầm, máy bay cảnh báo và máy bay trực thăng tham gia, đóng giả là quân địch hoặc các lực lượng thân thiện để tăng thêm độ khó trong bài kiểm tra hạm đội.

Tàu Lhasa là chiếc thứ hai trong số 8 khu trục hạm Type 055 của Hải quân Trung Quốc được hạ thủy. Đây là tàu khu trục lớn nhất và tiên tiến nhất của Trung Quốc.

Với khả năng nhận biết tình huống vượt trội và 112 ô tên lửa phóng thẳng đứng có khả năng phóng kết hợp tên lửa đất đối không, tên lửa chống hạm và tên lửa chống ngầm, Type 055 được nhiều người tin rằng đây là một trong những tàu nổi mạnh nhất trên thế giới. Tàu Lhasa bắt đầu được thử nghiệm vào tháng 3-2021.

Hai tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc là Nanchang và Lhasa đậu chung một cảng hồi năm 2021. Ảnh: PLA

Hai tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc là Nanchang và Lhasa đậu chung một cảng hồi năm 2021. Ảnh: PLA

Ông Lu Li-shih - cựu giảng viên của Học viện Hải quân Đài Loan ở TP Cao Hùng cho rằng cuộc diễn tập kết hợp giữa một tàu chiến khổng lồ tiên tiến với những tàu nhỏ và tương đối kém cạnh hơn có thể nhằm mục đích mô phỏng các cuộc chạm trán với lực lượng hải quân kém mạnh hơn, theo tờ South China Morning Post.

Ông nói: “Thật thú vị khi nhóm huấn luyện đã ghép tàu khu trục lớn nhất và tàu hộ tống nhỏ lại với nhau và tôi tin rằng quân đội Trung Quốc có một số mục đích cụ thể đằng sau việc này. Tôi nghi ngờ Trung Quốc đang cố gắng dùng đội hình này trong các cuộc đối đầu tiềm tàng với các bên khác ở Biển Đông, bao gồm Đài Loan, Philippines,... là những nước có tàu chiến nhỏ tương tự như tàu hộ tống của Trung Quốc”.

Theo chuyên gia quân sự Wei Dongxu, với việc hoàn thành đánh giá huấn luyện toàn khóa, tàu Lhasa hiện đạt 100% khả năng chiến đấu với thủy thủ đoàn sử dụng thuần thục vũ khí và thiết bị tiên tiến trên tàu, tờ Thời báo Hoàn cầu cho hay.

Ông cho rằng điều này được chứng minh bằng sự tham gia của các tàu và máy bay đóng giả nói trên vì chúng có thể giúp kiểm tra khả năng của Lhasa trong việc đối mặt với các mục tiêu thực và kiểm tra khả năng phối hợp của tàu với các lực lượng khác trong khi chiến đấu. Ông Wei cho biết Type 055 là một tàu lớn được thiết kế để thực hiện các sứ mệnh ở những vùng biển xa ngoài chuỗi đảo đầu tiên.

Các nhà phân tích dự đoán rằng tàu Lhasa sẽ nối gót khu trục hạm Nanchang - tàu đầu tiên thuộc lớp Type 055 của Trung Quốc, bắt đầu tham gia tác chiến tại các vùng biển xa cùng các nhóm tác chiến tàu sân bay trong năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm