Trung Quốc trở thành mối quan tâm hàng đầu của tình báo Anh

(PLO)- Ông Moore cho biết mục đích tình báo Anh đặt nhiều nỗ lực vào Trung Quốc là để hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách tại London lèo lái mối quan hệ với Bắc Kinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters ngày 21-7 đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Bí mật Anh được gọi là MI6, ông Richard Moore, cho biết Trung Quốc hiện được xem là mối quan tâm hàng đầu của MI6, vượt qua hoạt động chống khủng bố.

Lãnh đạo MI6 nói Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của Anh. Ảnh: Paul Yeung/REUTERS

Lãnh đạo MI6 nói Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của Anh. Ảnh: Paul Yeung/REUTERS

Ông Moore đưa ra tuyên bố trên tại tại Diễn đàn An ninh Aspen ở Colorado (Mỹ). Đồng thời ông cho rằng hiểu biết về cách thức mà Bắc Kinh theo đuổi các mục tiêu chiến lược là một thách thức đặc biệt phức tạp đối với tình báo Anh.

"Giờ đây chúng tôi dành nhiều nỗ lực vào Trung Quốc hơn bất kỳ vấn đề nào khác” - ông Moore phát biểu và nói thêm rằng có một sự “thừa nhận đang gia tăng” ở London về những mối đe dọa mà Trung Quốc đang đặt ra.

Theo MI6, hiểu biết về Trung Quốc hiện là một nhiệm vụ cấp bách đối với cơ quan tình báo hơn là việc chống khủng bố, theo đài RT.

Ông Moore nói rằng MI6 “không bao giờ có bất kỳ ảo tưởng nào về Trung Quốc”, nhưng cũng thừa nhận rằng tình báo Anh vẫn còn khá mơ hồ về hệ thống của Trung Quốc cũng như ý đồ chiến lược của nước này.

“Tuy nhiên nếu bạn đi sâu vào chiến lược đó về cách họ triển khai, tổ chức, mục đích chiến thuật của họ và năng lực họ đang xây dựng là gì thì đó chính là một hộp đen” - ông Moore cho hay.

Đồng thời ông nói rằng mục đích của MI6 là nhằm hỗ trợ các Bộ trưởng và những nhà hoạch định chính sách của Anh hiểu về chiến lược của Bắc Kinh và có thể lèo lái mối quan hệ thực sự phức tạp và khó khăn với Trung Quốc.

Bên cạnh đó, khi được hỏi về những bài học mà Trung Quốc rút ra từ cuộc xung đột tại Ukraine, đặc biệt liên quan tới vấn đề Đài Loan, người đứng đầu MI6 nhận định rằng còn quá sớm để trả lời.

Tuy nhiên ông nói cuộc xung đột quân sự với Trung Quốc về Đài Loan là "có thể tránh khỏi” nếu phương Tây gửi thông điệp rõ ràng tới Bắc Kinh về những hậu quả thảm khốc của một “cuộc xung đột sai lầm”, theo tờ South China Morning Post.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm