Trung vệ Pique gặp rắc rối khi trở lại sân cỏ

(PLO)- Huyền thoại của Barcelona,​​​​ Gerard Pique đang cân nhắc trở lại với bóng đá chỉ vài tháng sau khi tuyên bố giải nghệ, vì anh quá nhớ sân cỏ, nhưng sẽ gặp nhiều trở ngại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ người Tây Ban Nha sẵn sàng chơi cho FC Andorra ở giải hạng hai Tây Ban Nha, đội bóng mà anh đang sở hữu. Pique đã mua FC Andorra vào năm 2018 thông qua tập đoàn đầu tư Kosmos của mình. Vào thời điểm đó, đội đang ở giải hạng năm, nhưng kể từ đó đội bóng đã thi đấu tốt và đang chơi ở giải hạng hai.

Trung vệ kỳ cựu Pique đã tuyên bố giải nghệ vào năm ngoái để giúp Barcelona vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính nhưng hiện vẫn còn háo hức trở lại sân cỏ. Trước khi Pique làm điều này, đồng đội cũ của anh là Lionel Messi cũng bị buộc phải dứt áo rời khỏi sân Camp Nou để gia nhập đội bóng lớn nước Pháp PSG

Ấn phẩm Relevo của Tây Ban Nha vừa tiết lộ, cựu hậu vệ đội tuyển Tây Ban Nha đang lên kế hoạch xỏ giày tái xuất bóng đá, nhưng đã xảy ra những rắc rối xung quanh điều này. Nguồn tin trên cho biết Pique phải hoàn thành án treo giò 4 trận sau khi bị đuổi khỏi sân trong trận đấu chia tay cuối cùng của anh dưới màu áo Barcelona.

Pique đã chơi trận cuối cùng trong màu áo Barcelona hồi tháng 11 năm ngoái. Ảnh: GETTY.

Pique đã chơi trận cuối cùng trong màu áo Barcelona hồi tháng 11 năm ngoái. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, rào cản chính đối với cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ đến từ chủ tịch La Liga. Những nhà tổ chức muốn đảm bảo không có xung đột lợi ích nào đối với Pique với tư cách là một cầu thủ và chủ sở hữu của CLB có thể khiến các cầu thủ khác cảm thấy bất công.

Gerard Pique đã khiến cả thế giới bất ngờ khi tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá vào tháng 11-2022. Huyền thoại của Barcelona đã đăng một video trên Instagram, trong đó anh nói: "Tôi muốn nói với các bạn rằng đây là lúc tôi kết thúc hành trình của mình. Tôi luôn nghĩ không có đội bóng nào tốt hơn Barcelona và điều đó luôn như thế. Vài tuần, vài tháng qua, mọi người đều nói về tôi. Cho đến bây giờ, tôi chỉ nói là mình chính thức chia tay sân cỏ”.

Pique nói tiếp: "Gần đây, tôi đã nghĩ rất nhiều về tôi thời thơ ấu. Tôi đã hoàn thành được mọi ước mơ của mình, rằng tôi sẽ chơi cho Barca, rằng tôi sẽ giành mọi danh hiệu có thể, rằng tôi sẽ trở thành nhà vô địch châu Âu và thế giới. Tôi may mắn khi đã được chơi với những cầu thủ giỏi nhất trong lịch sử. Tôi đã trở thành một trong những đội trưởng của đội.

Vài tháng sau khi chia tay sân cỏ, cựu trung vệ của tuyển Tây Ban Nha muốn tái xuất ở giải hạng hai. Ảnh: GETTY.

Vài tháng sau khi chia tay sân cỏ, cựu trung vệ của tuyển Tây Ban Nha muốn tái xuất ở giải hạng hai. Ảnh: GETTY.

Bóng đá đã cho tôi mọi thứ. Các bạn, những người hâm mộ, đã cho tôi tất cả. Và bây giờ những giấc mơ thời thơ ấu của tôi đã được thực hiện. Tôi muốn nói với bạn rằng tôi đã quyết định bây giờ là thời điểm để kết thúc cuộc hành trình này. Và bạn biết tôi, sớm hay muộn tôi sẽ trở lại. Hẹn gặp lại ở Camp Nou. Barca, luôn luôn và mãi mãi".

Gerard Pique là một trong những trung vệ xuất sắc nhất lịch sử Barca. Anh cùng Blaugrana giành 30 danh hiệu, gồm 3 chức vô địch Champions League, 8 La Liga, 7 Copa del Rey, 6 Siêu cúp Tây Ban Nha, 3 Siêu cúp châu Âu và 3 FIFA Club World Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm