Ronaldo muốn xô đổ mọi kỷ lục

(PLO)- Trong buổi ra mắt CLB Al Nassr, Cristiano Ronaldo tuyên bố anh sẵn sàng xô đổ mọi kỷ lục ở Saudi Arabia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ronaldo đặt bút ký vào hợp đồng 2,5 năm tại CLB của Saudi Arabia. Ảnh: GETTY

Ronaldo đặt bút ký vào hợp đồng 2,5 năm tại CLB của Saudi Arabia. Ảnh: GETTY

Quyết định cập bến Al-Nassr có trụ sở tại Riyadh của siêu sao người Bồ Đào Nha đã khiến nhiều VĐV ngạc nhiên. Bởi nó đến chỉ vài tháng, sau khi Ronaldo cố gắng rời Manchester United để kiếm suất dự tranh Champions League.

Tuy nhiên, cầu thủ 37 tuổi tin rằng mình không còn gì để chứng tỏ ở bóng đá châu Âu khi tuyên bố, anh đã từ chối lời đề nghị từ một số CLB lớn để ký hợp đồng 2,5 năm với Al-Nassr.

Ronaldo phát biểu tại buổi ra mắt CLB mới: “Tôi rất tự hào khi đưa ra quyết định lớn trong cuộc đời mình và trong bóng đá. Ở châu Âu, công việc của tôi đã hoàn thành. Tôi đã giành được mọi thứ và chơi cho những đội bóng quan trọng nhất ở châu Âu.

Đây là một cơ hội tuyệt vời cho tôi, không chỉ trong bóng đá mà còn để thay đổi tâm lý của thế hệ mới ở Saudi Arabia. Tôi đã có nhiều cơ hội ở châu Âu, Brazil, Mỹ và thậm chí ở Bồ Đào Nha. Nhưng tôi đã hứa với CLB về cơ hội phát triển bóng đá ở đất nước tuyệt vời này”.

Siêu sao người Bồ Đào Nha trong phòng thay đồ của CLB...

Siêu sao người Bồ Đào Nha trong phòng thay đồ của CLB...

Trong lần thứ 2 trở lại MU, thái độ của Ronaldo đã bị chỉ trích rất nhiều. Anh bị loại khỏi đội hình chính và được xếp dự bị trong hai trận đấu loại trực tiếp của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022.

Tuy nhiên, tiền đạo 37 tuổi coi việc chơi ở Saudi Pro League là một thử thách thực sự, đáp trả những câu hỏi về động cơ đằng sau quyết định của anh ấy.

“Nhiều người nói ra ý kiến ​​của họ, nhưng thực sự họ chẳng biết gì về bóng đá. Nếu bạn đưa ra ví dụ về World Cup, đội duy nhất đánh bại nhà vô địch (Argentina) chính là Saudi Arabia, đừng quên điều đó.

Đối với tôi, đó không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp của tôi. Tôi muốn thay đổi và tôi không lo lắng về những gì mọi người nói. Tôi đã đưa ra quyết định của mình và tôi chịu trách nhiệm về điều đó.

...và được các đồng đội mới chào đón như một người hùng. Ảnh: GETTY

...và được các đồng đội mới chào đón như một người hùng. Ảnh: GETTY

Tôi rất vui khi được ở đây, tôi biết giải đấu thực sự là một cuộc cạnh tranh, tôi đã xem nhiều trận đấu. Tôi sẵn sàng thi đấu vào ngày mai (gặp Al Ta'ee) nếu HLV cho rằng điều đó tốt.

Tôi đã đánh bại và thiết lập mọi kỷ lục ở châu Âu, vì vậy tôi muốn xô đổ mọi kỷ lục ở đây. Hợp đồng này là vô song bởi tôi là một cầu thủ duy nhất. Vậy nên với tôi, điều này là bình thường.

Tôi đến đây để chiến thắng, để thi đấu, để tận hưởng, để trở thành một phần trong thành công của đất nước và nền văn hóa của đất nước. Điều tôi muốn là tận hưởng, mỉm cười và chơi bóng”, Ronaldo giãi bày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm