Trước chuyến thăm Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc, bàn gì?

(PLO)- Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, ông Tần kêu gọi Washington ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ và làm tổn hại đến an ninh của Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Tần Cương và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm vào hôm 14-6, trong đó ông Tần yêu cầu phía Mỹ “tôn trọng” nước này, vài ngày trước chuyến thăm của ông Blinken tới Bắc Kinh, theo tờ South China Morning Post.

“Tôi hy vọng phía Mỹ thực hiện các hành động thiết thực để thực hiện sự đồng thuận quan trọng của cuộc gặp giữa hai nguyên thủ quốc gia tại Bali (Indonesia), quản lý hiệu quả sự khác biệt, thúc đẩy trao đổi và hợp tác cũng như sự ổn định của quan hệ Trung - Mỹ” - ông Tần nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương (trái) và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương (trái) và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. Ảnh: REUTERS

Ông cũng nhắc lại “lập trường kiên định” của Bắc Kinh đối với các lợi ích quốc gia cốt lõi như vấn đề Đài Loan, đồng thời kêu gọi Washington “thể hiện sự tôn trọng, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của TQ và ngừng làm suy yếu chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của TQ dưới danh nghĩa cạnh tranh".

Quan chức ngoại giao hàng đầu TQ còn nói rằng trách nhiệm đối với những khó khăn và thách thức mới trong mối quan hệ kể từ đầu năm là “rõ ràng”. Ông Tần cũng khẳng định Bắc Kinh luôn tuân thủ các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi trong xử lý quan hệ với Washington.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết trong cuộc điện đàm với ông Tần, ông Blinken đã thảo luận “về tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc mở để quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ nhằm tránh tính toán sai lầm và xung đột cũng như giải quyết hàng loạt vấn đề song phương và toàn cầu".

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng nói rõ rằng nước này sẽ tiếp tục áp dụng các can dự ngoại giao để nêu lên các vấn đề cùng quan tâm cũng như các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Vài giờ sau cuộc điện đàm, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận ông Blinken sẽ có chuyến công du tới TQ vào cuối tuần này.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp các quan chức cấp cao của TQ để thảo luận tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc mở nhằm quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ giữa hai cường quốc. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ nêu lên các vấn đề song phương cùng quan tâm, các vấn đề toàn cầu và khu vực cũng như tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong việc giải quyết các thách thức xuyên quốc gia chung.

Bộ Ngoại giao TQ cũng lên tiếng xác nhận chuyến thăm sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ sẽ diễn ra trong 2 ngày (ngày 18 đến 19-6).

Nếu diễn ra theo kế hoạch thì đây là cuộc trao đổi cấp cao mới nhất giữa các quan chức Mỹ và TQ trong những tuần gần đây, và là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ tới TQ sau 5 năm giữa bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy tái can dự với quốc gia châu Á này. Động thái được các nhà phân tích đánh giá là đem lại “một chút khả năng có thể đoán định” cho mối quan hệ.

Chuyến công du Bắc Kinh của ông Blinken lẽ ra đã diễn ra từ hồi tháng 2, tuy nhiên căng thẳng giữa hai nước nổi lên sau quân đội Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu do thám của TQ ở khu vực ngoài khơi khiến ông Blinken huỷ bỏ chuyến thăm.

Mới đây, ông Kurt Campbell, Điều phối viên Nhà Trắng phụ trách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cho biết Mỹ và TQ đã nhất trí về chuyến thăm sắp tới của ông Blinken sau “một số cuộc trao đổi thực chất, hiệu quả và thẳng thắn với một số đối tác TQ".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm