Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm Mẹ Nguyễn Thị Rực ở Bình Dương

(PLO)- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm một số địa điểm lịch sử và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực nhân dịp tròn 100 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến Bình Dương chủ trì và chỉ đạo Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thăm gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Ảnh: LA

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thăm gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Ảnh: LA

Hội nghị sẽ chính thức diễn ra vào sáng 11-5. Bên lề hội nghị này, vào sáng nay, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Bia tưởng niệm Liệt sĩ suối Mạch Máng (TP Dĩ An).

Tiếp đó, đoàn công tác do ông Nguyễn Trọng Nghĩa đứng đầu, đã đến thăm gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nữ sĩ Lê Giang; thăm khu lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc nằm trong quần thể chùa Hội Khánh được xây dựng vào thế kỷ XVIII.

Đáng chú ý, đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực, nhân dịp tròn 100 tuổi.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực. Ảnh: LA

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực. Ảnh: LA

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhà mẹ Rực là cơ sở cách mạng kiên trung, đào hầm nuôi cán bộ, đóng góp lương thực thực phẩm thuốc men nuôi quân.

Mẹ có chồng là liệt sĩ Lê Văn Đực, hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ và con trai là liệt sĩ Lê Văn Rạng, hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Mẹ Nguyễn Thị Rực được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2014.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm