Trưởng công an xã lãnh án vì bắn chủ tịch xã

Ngày 9-2, TAND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thấu- nguyên Trưởng Công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc), 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Ông Phạm Ngọc Thấu lúc còn đương chức Trưởng Công an xã Nghi Quang.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Nghi Lộc, trưa 9-11-2017, ông Thấu đi ăn và có uống rượu. Đến 13 giờ chiều cùng ngày, ông Thấu gọi điện cho ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND xã Nghi Quang đề nghị cho đổ đất sửa đường trước khu vực Trạm y tế xã. Ông Thanh đồng ý.

15 giờ cùng chiều ngày, ông Thấu đến trụ sở hỏi ông Thanh vì sao vẫn chưa thực hiện sửa đường, ông Thanh nói do trời mưa nên chưa làm được.

Do uống rượu say, ông Thấu đã có hành vi dùng súng bắn đạn cao su là công cụ hỗ trợ (được Công an tỉnh Nghệ An cấp) bắn 13 phát đạn trong khuôn viên trụ sở làm việc của Đảng ủy- HĐND xã - UBND xã Nghi Quang.

Vụ nổ súng làm ông Nguyễn Đình Thanh- chủ tịch UBND xã Nghi Quang, bị thương. Ông Thấu dùng thanh kiếm dài 70 cm, phần cán dài 18 cm, phần lưỡi dài 52 cm là vũ khí đuổi theo để đe dọa đánh một số người, trong đó có chị Trần Thị Ngà - phó chủ tịch UBND xã Nghi Quang và các tổ chức, đoàn thể xã Nghi Quang từ 15 giờ 15 phút đến 17 giờ ngày 9-11-2017.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thấu tại phiên tòa sơ thẩm.

Hậu quả việc nổ súng, ông Thanh bị trúng 3 vết đạn ở bả vai 2 bên và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ông Thanh từ chối giám định thương tích.

Tại phiên toà, bị cáo Thấu thành khẩn khai báo, thừa nhận về hành vi của mình, thể hiện ăn năn hối cải và xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Khi được cho nói lời nói sau cùng, đứng trước bục khai báo, bị cáo Thấu xin lỗi đến các cấp chính quyền, xin lỗi ngành công an, xin lỗi chính quyền và toàn thể nhân dân xã Nghi Quang vì đã để mất niềm tin.

Năm 1998, bị cáo Thấu từng bị TAND huyện Nghi Lộc phạt 12 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng và đã được xóa án tích. Trong những năm làm Trưởng công an xã Nghi Xuang, ông Thấu có nhiều thành tích và nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thấu như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm