Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu tại Đắk Lắk tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập

(PLO)-Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, pháp luật, tư pháp cho tỉnh Đắk Lắk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-3, Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu tại Đắk Lắk tổ chức chương trình gặp mặt 5 năm thành lập.

Đến nay, tại phân hiệu đã có 188 sinh viên, học viên tốt nghiệp, trong đó có 53 sinh viên đại học chính quy khóa đầu tiên tại phân hiệu được cấp bằng tốt nghiệp cử nhân luật của Trường Đại học Luật Hà Nội.

trường.jpg
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk. Ảnh: MQ

Công tác nghiên cứu khoa học tại phân hiệu được chú trọng với nhiều hội thảo khoa học được tổ chức, các bài đăng trên tạp chí quốc tế và nhiều bài công bố trên các tạp chí khoa học trong nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn khẳng định việc đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực làm công tác pháp luật của Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk có vai trò, ý nghĩa quan trọng.

Phân hiệu đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, pháp luật, tư pháp cho tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội, lãnh đạo phân hiệu tiếp tục bám sát, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật theo Quyết định 1156 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 54 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng gắn với thế mạnh của trường, của phân hiệu.

Gắn kết chặt chẽ hoạt động của trường với hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị tại địa phương, đặc biệt là của tỉnh Đắk Lắk.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm