Trường đại học phập phồng ứng phó lọc ảo chung

(PLO)- Các trường đại học phải nhập lên hệ thống một lượng khổng lồ số thí sinh dự kiến trúng tuyển sớm để chuẩn bị lọc ảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Để chuẩn bị cho kế hoạch lọc ảo chung trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, hiện nay các cơ sở đào tạo đại học (ĐH) trên cả nước đang lần lượt công bố kết quả theo các phương thức xét tuyển sớm (không phụ thuộc điểm thi tốt nghiệp THPT). Đồng thời, trước 17 giờ ngày 21-7, các cơ sở sẽ phải hoàn tất cập nhật danh sách thí sinh (TS) đủ điều kiện trúng tuyển sớm lên hệ thống.

Thí sinh tìm hiểu và nộp hồ sơ xét tuyển sớm tại Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Ảnh: SƠN THÁI

Thí sinh tìm hiểu và nộp hồ sơ xét tuyển sớm tại Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Ảnh: SƠN THÁI

TS dự kiến trúng tuyển sớm gấp nhiều lần chỉ tiêu

Do không được chủ động nắm kết quả chỉ tiêu xét tuyển ở từng phương thức nên năm nay, các trường phải nhập lên hệ thống một lượng khổng lồ số TS dự kiến trúng tuyển sớm để trừ hao số TS ảo như mọi năm.

Như tại Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, cho biết năm nay trường tuyể6n khoảng 3.500 chỉ tiêu. Trong đó, 50% chỉ tiêu trường dành cho ba phương thức là xét học bạ, xét điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và xét tuyển thẳng theo đề án riêng.

Khi công bố kết quả, trường gọi đến khoảng 5.500 TS dự kiến trúng tuyển, trong đó có khoảng 4.000 em ở phương thức xét học bạ để nhập lên hệ thống, tức cao hơn nhiều lần so với chỉ tiêu.

Theo ông Sơn, trường gọi nhiều TS như vậy vì đề phòng tỉ lệ TS ảo rất lớn do trường căn cứ vào những năm trước, tỉ lệ TS có xác nhận nhập học khi xét tuyển sớm chỉ đạt khoảng 30%-35%.

Trước 17 giờ ngày 21-7, các cơ sở sẽ phải hoàn tất cập nhật danh sách TS đủ điều kiện trúng tuyển sớm lên hệ thống.

Tương tự, đại diện phụ trách tuyển sinh một trường ĐH khác ở TP.HCM cũng cho hay năm nay trường cũng dành khoảng 40% chỉ tiêu (khoảng 1.600 em) cho các phương thức xét tuyển sớm, trong đó chủ yếu là xét học bạ. Vừa rồi công bố kết quả, trường cũng lấy số TS dự kiến trúng tuyển cao gấp ba lần chỉ tiêu, thấp hơn so với năm trước dù điểm học bạ vào trường năm nay cao hơn.

Theo vị này, năm trước trường xác định số TS đạt điểm chuẩn cao gấp năm lần chỉ tiêu nhưng chỉ 20% trong số đó xác nhận nhập học, kết quả trường chỉ tuyển được 60% chỉ tiêu ở các phương thức xét tuyển sớm.

Còn đại diện cán bộ tuyển sinh một trường ĐH ngoài công lập cho biết tuyển sinh ở trường tư rất khó. Như mọi năm, hầu như trường nào cũng phải tuyển thành nhiều đợt nhỏ cho phương thức xét học bạ theo kiểu “góp gió thành bão”, còn năm nay trường cũng nhận xét nhiều đợt nhưng cũng như một đợt. Trường nói xét nhưng vì khó tuyển nên hầu như TS nào đăng ký và đạt điểm nhận hồ sơ cũng đều vào danh sách dự kiến trúng tuyển. Trường làm vậy vì nếu không dự phòng lớn số TS dự kiến trúng tuyển sớm thì việc lọc ảo sẽ rất khó khăn để đạt chỉ tiêu đề ra.

Nên chọn ngành đúng năng lực thay vì chạy theo ngành hot

Tôi nghĩ rằng chỉ tiêu ĐH cũng có nhiêu đó, quan trọng là các TS phải nhận thức việc chọn ngành đúng năng lực chứ đừng chạy theo những ngành cho là hot để đánh mất cơ hội của mình.

ThS TRẦN VŨ, Trưởng Phòng thông tin - truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Cần tính toán kỹ cho “canh bạc” lọc ảo

Nói về vấn đề lọc ảo chung, ThS Trần Vũ, Trưởng Phòng thông tin - truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết năm nay trường xác định điểm chuẩn và số TS dự kiến trúng tuyển ở các phương thức xét tuyển sớm dựa trên tỉ lệ nhập học các năm trước.

Ông Vũ cho rằng đúng là với thay đổi cách thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển khiến các trường ĐH hiện nay sẽ không thể nào biết trước được số lượng TS thực sự trúng tuyển vào trường ở tất cả phương thức cho đến ngày lọc ảo hoàn tất. Do đó, các trường đều phải tính toán thật kỹ cho “canh bạc” này.

Tuy nhiên, theo ông Vũ, nếu TS đã đủ điều kiện trúng tuyển vào một phương thức có độ khó nhất định thì khả năng cao TS sẽ lựa chọn ưu tiên để học, như xét điểm đánh giá năng lực hay ưu tiên xét tuyển vì mức điểm công bố đã cho thấy kỳ vọng về chất lượng của TS và nguyện vọng ưu tiên của TS.

Nếu TS ưu tiên đặt nguyện vọng theo phương thức điểm thi THPT thường chỉ xảy ra đối với một số ngành có số điểm rất cao trong những năm trước. TS chưa đủ điều kiện trúng tuyển ngành đó hoặc không có cách nào khác học ngành đó ngoài dùng điểm thi THPT.

PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai), cho rằng năm nay trường vẫn giữ nguyên bốn phương thức tuyển sinh cơ bản. Hiện trường chưa dám lên phương án nào vì chờ lộ trình chung của Bộ GD&ĐT.

Theo ông Quỳnh, việc bộ chủ trương sử dụng phần mềm lọc ảo chung cho tất cả phương thức xét tuyển là một hướng đi đúng, sẽ hạn chế được tình trạng ảo.

Tuy nhiên, PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh cho rằng bộ phải kiểm soát được tất cả trường sẽ nhập đầy đủ và đúng dữ liệu trên hệ thống. Phần mềm dùng để lọc ảo chung cũng cần phải tính toán đến phương án trang thiết bị, máy móc vì lượng TS, phương thức xét tuyển, số lượng nguyện vọng là rất lớn. Bên cạnh đó, cũng cần có giải pháp tính đến lượng TS ảo do thay đổi nguyện vọng vào phút cuối vì theo học cao đẳng, trung cấp, đi du học hoặc đi làm.

Còn với Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ông Thái Sơn cho biết trường đang thực hiện cùng lúc nhiều giải pháp để tuyển được TS. Cụ thể như ngoài lưu ý TS khi công bố điểm chuẩn, trường đã lên phương án sẽ gửi email và nhắn tin để các em đăng ký nguyện vọng 1 trên hệ thống nếu muốn vào trường.•

90% chỉ tiêu ĐH xét tuyển bằng học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT

Thống kê từ Bộ GD&ĐT, năm nay cả nước có hơn 900.000 TS tham gia xét tuyển ĐH. Tổng chỉ tiêu ĐH năm nay hơn 550.000 TS.

Các cơ sở đào tạo ĐH có đến 20 phương thức xét tuyển. Trong đó có tới 90% các trường vẫn xét tuyển theo hai phương thức là học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT. Còn lại, chưa đến 10% chỉ tiêu được các trường dành cho các phương thức khác.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 22-7 đến 17 giờ ngày 20-8, TS đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm