Trường ở Côn Đảo chuyển cô bảo mẫu sau thông tin học sinh bán trú bị bắt nạt

(PLO)- Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp cùng phụ huynh và điều chuyển cô bảo mẫu sang vị trí việc làm khác

Ngày 2-10, trường tiểu học Cao Văn Ngọc (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tổ chức cuộc họp cùng phụ huynh có con học bán trú sau khi một tài khoản trên mạng xã hội đăng thông tin về việc “cô giáo cho học sinh lớp lớn phạt lớp nhỏ”.

Theo ghi nhận, vài ngày qua trên một tài khoản Facebook có tên Minh Binh phản ánh cháu người này là học sinh lớp 3, học bán trú tại trường tiểu học Cao Văn Ngọc. Trong giờ nghỉ trưa, cô giáo đứng nhìn và cho phép một học sinh lớp 4 được phạt 3 học sinh, trong đó có cháu người này, bắt khoanh tay trước mặt, không được đứng thẳng phải đứng khom.

Lý do bị phạt là do ăn cơm xong về phòng nằm chưa ngủ liền, nằm im hí mắt cũng bị phạt, nắng chói lấy chăn che mắt cũng bị bắt phạt. Nội dung đăng kèm 2 bức hình được cho là chụp lại cảnh 3 học sinh bị phạt, cạnh đó có một người mặc áo xanh mà theo người này là cô giáo, đang đứng nhìn.

Tài khoản Minh Binh đã có một số lời lẽ nhận xét và khuyên các phụ huynh có con học bán trú tại trường hỏi các cháu có phải chịu đựng những trò gì nữa không...Thông tin này đăng lên đã nhận được nhiều chia sẻ, bình luận.

hoc_sinh_ban_tru.jpg
Hình ảnh học sinh bị bắt nạt được chia sẻ trên MXH. Ảnh chụp lại: TK

Ngày 1-10, phòng GD&ĐT huyện Côn Đảo đã có công văn gửi trường Tiểu học Cao Văn Ngọc. Theo đó, qua phản ánh, bảo mẫu khu bán trú (không phải giáo viên như mạng xã hội đăng) của trường tiểu học phân công bạn lớn quản bạn nhỏ và có tình trạng bạo lực xảy ra.

Phòng GD&ĐT yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường khẩn trương làm rõ vụ việc, xử lý sai phạm (nếu có) và báo cáo cụ thể. Trong đó, có hay không việc bạo lực xảy ra đối với học sinh ở bán trú? Việc bảo mẫu phân công bạn lớp lớn quản bạn lớp nhỏ đã bao lâu? Có hay không tình trạng học sinh lớp lớn đánh học sinh lớp nhỏ trong khu bán trú? Ban giám hiệu đã xử lý, kết quả xác minh như thế nào...

Trao đổi với PLO qua điện thoại, hiệu trưởng trường Tiểu học Cao Văn Ngọc cho biết, do khu bán trú đông nên cô bảo mẫu mới vào làm bị áp lực và có nhờ bạn lớp trên trông, quản các bạn lớp dưới. Sự việc chỉ diễn ra trong vài phút.

Đây là sai sót và ngay chiều 29-9 khi nhận được thông tin trường đã tìm hiểu sự việc, gặp và xin lỗi phụ huynh của các học sinh. Đồng thời, thống nhất điều chuyển cô bảo mẫu phụ trách bán trú sang làm việc tại nhà bếp. Cô cũng đã nhận thức được việc mình làm chưa đúng quy định...

Sự việc đã giải quyết xong nhưng sau đó trên mạng xã hội vẫn thấy xuất hiện thông tin trên. Trong ngày 2-10, trường cũng đã họp cùng phụ huynh để nghe ý kiến. Trong đó, nhà trường mong phụ huynh, nếu có những vấn đề trong học tập của các cháu có thể trực tiếp phản ánh với trường để cùng xử lý, nâng cao chất lượng dạy, học và bán trú cho học sinh. Các phụ huynh cũng đồng thuận và đánh giá tốt công tác dạy học, chăm sóc học sinh bán trú thời gian qua của trường...

Trường cũng đã có báo cáo gửi phòng GD&ĐT thông tin, hướng xử lý vụ việc. Thông tin trên mạng xã hội hiện cũng đã đóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm