Truy điệu, an táng 48 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Số hài cốt trên được lực lượng quy tập mộ liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự Nghệ An phối hợp Ban công tác đặc biệt nước bạn Lào tìm kiếm cất bốc (đợt 1, mùa khô năm 2014 - 2015) từ vùng sâu, vùng xa trên nước Lào.

Lễ đón, lễ truy điệu và an táng 48 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh. Ảnh: N.K

Trong đó, tám hài cốt liệt sĩ đã xác định được tên, tuổi và quê quán. Bốn hài cốt đã xác định được họ tên nhưng chưa biết quê quán và một hài cốt chỉ xác định được tên.

Tại buổi lễ, đại diện nước bạn Lào phát biểu cảm ơn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả, tiễn đưa các liệt sĩ trở về đất mẹ. Đại biểu của hai nước Việt - Lào đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng, sát cánh bên nhau của hai nước trong các cuộc kháng chiến giải phóng đất nước cũng như sự hi sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả của các chiến sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông  Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An, bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương ngã xuống vì tình đoàn kết hữu nghị anh em hai nước Việt Nam - Lào, đem lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Được biết gần 30 năm qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã quy tập hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến tại nước bạn Lào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm