TS Trương Minh Huy Vũ: Lương 5 triệu, TP.HCM khó tuyển kỹ sư công nghệ số

(PLO)- Theo lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, hiện TP đang rất cần nhân lực làm về mảng khoa học công nghệ, kinh tế dữ liệu nhưng không tuyển được. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-11, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn làm trưởng đoàn công tác đã có buổi giám sát đối với Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM.

Nội dung giám sát liên quan đến về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cấp uỷ chính quyền trong việc công khai, minh bạch thực hiện thủ tục hành chính Nhà nước liên quan đến công tác chuyển đổi số và xây dựng đô thị văn minh.

vien-nghien-cuu-phat-trien-1.JPG
Toàn cảnh buổi giám sát. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Báo cáo với đoàn công tác, TS Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, cho biết hiện nay việc tuyển dụng nhân lực làm việc trong lĩnh vực công nghệ số, khoa học dữ liệu rất khó khăn.

“Kỹ sư công nghệ số, khoa học dữ liệu lương 5 triệu đồng thì không có ai làm vì kỹ sư bách khoa, công nghệ thông tin bây giờ lương khoảng 1.000 USD/tháng, người có kinh nghiệm hơn thì lương khoảng 2.500 USD. TP.HCM rất cần nhân lực làm về mảng khoa học công nghệ, kinh tế dữ liệu mà không tuyển được” - ông Vũ nêu thực tế.

Ông Vũ cũng cho rằng TP chưa thể tuyển được nhân lực mới là do môi trường làm việc tại TP.HCM thiếu những người có kinh nghiệm để hướng dẫn những đối tượng này.

Để giải quyết chuyện thiếu nguồn nhân lực, đơn vị này cũng mời các khách mời, giáo sư tham gia góp ý cho các đề tài, đề án nghiên cứu.

Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM
Đoàn công tác tham quan Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội. Đây là một trong bốn trụ cột của đề án xây dựng đô thị thông minh. Trung tâm này là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc viện, được thành lập vào tháng 8-2019. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển TP cũng cho biết hiện đơn vị này đang tập trung giải quyết sớm việc giải ngân đầu vốn tư công. Đồng thời, Viện cũng thành lập tổ dữ liệu, trong đó sẽ sử dụng những dữ liệu có sẵn về đề tài, đề án và sẽ dùng thêm dữ liệu dùng chung của TP để nghiên cứu.

Về vấn đề chuyển đổi số, ông Vũ cho biết Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM đã có nguồn nhân lực và chiến lược nhưng còn gặp vướng trong kết nối liên thông dữ liệu.

Đơn cử, ngoài cán bộ của Viện Nghiên cứu Phát triển TP thì đơn vị này còn phải quản lý và nắm thông tin của đội ngũ cộng tác viên, trong đó gồm cả các bài báo, đề án, đề tài khoa học của những cá nhân này. Tuy nhiên phần mềm quản lý liên thông hiện hữu không có chức năng đó.

Do đó, ông Vũ đề xuất cho Viện Nghiên cứu Phát triển TP có thêm một hệ thống dữ liệu riêng từ nguồn xã hội hóa.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn đánh giá cao Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc xây dựng đề án đô thị thông minh và công tác chuyển đổi số.

Thời gian tới, ông Tuấn đề nghị Viện Nghiên cứu Phát triển TP có thêm kênh ghi nhận những giải pháp, đề xuất, hiến kế của người dân để người dân đồng hành cùng TP phát triển.

Ông Tuấn cũng đề xuất đơn vị này có kế hoạch cụ thể trong thực hiện các lĩnh vực, nhu cầu trong đề án xây dựng đô thị thông minh đã xác định. Đồng thời có phương án, giải pháp căn cơ để những nghiên cứu của Viện được ứng dụng vào thực tiễn.

Liên quan đến chuyển đổi số, ông Tuấn mong Viện Nghiên cứu Phát triển TP sẽ chia sẻ thông tin nghiên cứu trên nền tảng số để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có thể sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm