Từ câu chuyện của con trai NSƯT Xuân Bắc: Tinh tế dạy con về giới tính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao với bài chia sẻ của vợ NSƯT Xuân Bắc khi bất ngờ kiểm tra điện thoại của các con thì phát hiện con bị đưa vào nhóm tin nhắn có nội dung nhạy cảm. Tức giận, cô này đã đập điện thoại của con và đưa câu chuyện lên mạng xã hội để cảnh tỉnh các phụ huynh khác.

Theo đó, vợ của Xuân Bắc viết: "Các bác kiểm tra tài khoản Facebook của các con các bác đi. Ối thứ bất ngờ. Em cho out hết, hai con điện thoại cũng cho nát. Rất nhiều thành phần xấu lôi kéo con vào nhóm xấu".

Dòng chia sẻ của vợ nghệ sĩ Xuân Bắc về con trai trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Điều đáng nói là sau khi kể chuyện con trai bị dụ tham gia vào các nhóm chat, vợ Xuân Bắc còn chụp màn hình, tiết lộ những hình ảnh 18+ trong nhóm chat nói trên.

Câu chuyện còn đang gây nhiều tranh cãi thì tối ngày 14-3, cộng đồng mạng lại xôn xao với đoạn clip con trai của nghệ sĩ Xuân Bắc vừa khóc vừa xin lỗi bố mẹ.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng cách xử lý của vợ Xuân Bắc trong trường hợp này chưa phù hợp. Thậm chí, nhiều người còn chỉ trích việc người mẹ này đăng tải lỗi của con trên mạng xã hội như thế sẽ tạo ra nhiều hệ luỵ đến tâm lý của đứa trẻ đang tuổi trưởng thành.

Chị Trần Thị Dung ngụ quận 3, TP.HCM, bình luận việc công khai câu chuyện của con trên mạng xã hội như một chiến tích của vợ Xuân Bắc là hoàn toàn sai lầm. Trẻ con cũng cần được tôn trọng, cân nhắc khi đưa thông tin lên mạng xã hội, huống hồ đây lại là việc không nên cho nhiều người biết.

“Ngày nhỏ, mình bị cha mẹ mắng trước mặt bạn bè thì đã thấy vô cùng xấu hổ, còn đây cả một cộng đồng mạng bàn tán, thằng bé sẽ ra sao?” – chị Dung băn khoăn.

Hai chiếc điện thoại của các con bị vợ nghệ sĩ Xuân Bắc đập nát. Ảnh chụp màn hình

Phân tích về câu chuyện kể trên, Chuyên gia tâm lý Lê Khanh cho biết: “Khi trẻ em xem phim nhạy cảm hay có những hành vi liên quan đến tình dục, phần lớn xuất phát từ sự tò mò và nhu cầu về cảm xúc, chứ không phải là một tội lỗi kinh khủng. Người lớn có hành vi như đập điện thoại, đưa thông tin vụ việc lên mạng xã hội… là hoàn toàn sai lầm và vi phạm trầm trọng quyền trẻ em, nhân phẩm của trẻ. Vì vậy, trường hợp này phải nên xem xét lại quan điểm dạy con của mình. Cách dạy con như thế sẽ để lại những hậu quả tai hại trong quan hệ giao tiếp giữa cha mẹ với con về sau”.

Cũng theo chuyên gia tâm lý Lê Khanh, với trẻ con, việc giáo dục giới tính phải thường xuyên, liên tục, tinh tế và bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ đó, trẻ có sự am hiểu nhất định, phân biệt được những "dàn dựng" trên phim ảnh, khác với đời thường để trẻ không có sự lẫn lộn hoặc có mặc cảm tội lỗi khi "lén lút" khám phá những cảm xúc một mình.

“Thông thường, phụ huynh hay cho rằng các hoạt động tình dục, xem các hình ảnh gợi cảm… là đặc quyền của người lớn mà trẻ em không được quyền vi phạm. Cho nên, khi trẻ tò mò tìm hiểu, cha mẹ lại quy kết cho trẻ những lời lẽ nặng nề về các nguyên tắc đạo đức. Điều đó chỉ đưa đến những chống đối và làm mất đi sự tôn trọng của trẻ em dành cho cha mẹ”- chuyên gia tâm lý Lê Khanh nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm