Tử vong do băng huyết sau sinh có xu hướng tăng

(PLO)- Tỉ lệ băng huyết sau sinh gây tử vong cho sản phụ đang có xu hướng tăng ở các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-8, Bệnh viện (BV) Từ Dũ tổ chức hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 23. Hội nghị với sự tham gia của hơn 2.700 đại biểu tham dự với những bài báo cáo về các vấn đề y học thực hành cũng như những điểm nóng trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản phụ nữ.

Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 23. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 23. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc BV Từ Dũ, cho rằng với sự phát triển của khoa học, một trong những vấn đề nổi bật hiện nay là làm mẹ an toàn, nghĩa là khả năng sinh sống của các sản phụ và thai nhi.

Theo đó, BV Từ Dũ có bốn mục tiêu để tăng khả năng sinh sống của các sản phụ và thai nhi đó là giảm tỉ lệ tử vong mẹ; giảm tử vong chu sinh; chẩn đoán sớm dị tật bẩm sinh; can thiệp bào thai sau khi phát hiện bất thường.

BS chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc BV Từ Dũ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc BV Từ Dũ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Hiện nay, tỉ lệ băng huyết sau sinh gây tử vong cho sản phụ vẫn còn diễn ra. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỉ lệ tử vong này đang có xu hướng tăng ở các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam” - BS Hải nói.

Chính vì vậy, BS Hải cho rằng xu thế hiện nay của ngành sản phụ khoa là phấn đấu giảm tỉ lệ tử vong mẹ, điều trị hiệu quả những bệnh lý nặng ở mẹ như nhau cài răng lược thể nặng, thuyên tắc phổi,…; phấn đấu giảm tỉ lệ tử vong sơ sinh bằng cách tăng cường hồi sức sơ sinh, nuôi dưỡng trẻ non tháng thật tốt;

Sàng lọc trước sinh tốt, phát hiện sớm các dị tật từ ba tháng đầu thai kì; tiếp tục phát triển và đẩy mạnh can thiệp bào thai; tăng cường phẫu thuật nội soi để nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Sứ mệnh của BS sản phụ khoa là làm sao để những bào thai được chăm sóc một cách hoàn hảo nhất. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Sứ mệnh của BS sản phụ khoa là làm sao để những bào thai được chăm sóc một cách hoàn hảo nhất. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Ngành y phải phát hiện ra được những bất thường thai nhi trong thời gian sớm nhất. Sứ mệnh của BS sản phụ khoa là làm sao để những bào thai được chăm sóc một cách hoàn hảo nhất” - BS Hải nhấn mạnh.

Nâng cao chất lượng cuộc sống ngang bằng thế giới

Chương trình hội nghị diễn ra trong hai ngày 17 và 18-8-2023, bao gồm 10 phiên hội nghị với hơn 100 bài báo cáo liên quan đến nhiều quan điểm y học hiện đại, kỹ thuật mới và kinh nghiệm thực hành của các giáo sư, bác sĩ đầu ngành.

Hội nghị nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên y tế trong lĩnh vực sản phụ khoa có cơ hội cập nhật các kiến thức mới theo sự phát triển của y học hiện đại. Từ đó hướng đến mục đích cuối cùng là cung cấp những dịch vụ y tế chăm sóc người phụ nữ Việt Nam tốt nhất, toàn diện nhất để ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống ngang bằng thế giới.

Hội nghị mang đến cho y BS những kiến thức cũng như quan điểm chẩn đoán và điều trị mới nhất của nền y học sản phụ khoa thế giới, đồng thời tạo nguồn cảm hứng cho các nghiên cứu trong tương lai.

BS chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc BV Từ Dũ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm