'Tuần lễ triển lãm sách Nhật' tại TP.HCM

Đại diện phía Nhật Bản phát biểu khai trương “Tuần lễ triển lãm sách Nhật”.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 19-5 tại nhà sách Nguyễn Huệ và nhà sách Tân Định 387-389 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM với hơn 2.000 tựa sách và 12.000 bản sách tiếng Nhật nguyên bản.

Các bản sách được trang trí, sắp xếp theo phong cách Nhật với phong phú thể loại như sách học tiếng Nhật, sách thiếu nhi, sách văn hóa Nhật, sách văn học, sách thời trang, sách nấu ăn, sách thủ công, sách làm vườn, sách kiến trúc, các loại truyện tranh, sách phim hoạt hình Nhật dành cho thiếu nhi và tuổi teen…

Sách dạy làm bánh Nhật.

Trong đó có nhiều tựa sách nguyên bản từng quen thuộc với độc giả Việt Nam như Thủy thủ mặt trăng, Doraemon, 7 viên ngọc rồng, Kỵ sĩ mặt nạ, Thám tử Conan… Hay những tựa sách thiếu nhi hot nhất Nhật hiện nay như Lời thì thầm từ trái tim, Công chúa Monoke, Sự trả ơn của bầy mèo, Vua bếp Soma, Mộ đom đóm…  Sách về những bài học phát triển kỹ năng như Thay đổi bản thân, Học nghe từ bài hát, Gấu đen: Làm thế nào để nhìn đồng hồ, Bách khoa toàn thư về Ultraman.

Sách thời trang Nhật.

 Sách điện tử thông minh thỏa trí tưởng tượng, phiêu lưu của các em đến những vùng đất lạ, đấu tranh cho chính nghĩa như Quái vật tí hon, Người bạn đến từ tương lai, Vùng đất linh hồn, Cậu bé và quái vật

Trong triển lãm có nhiều loại sách gây bắt mắt như sách dạy: Túi da tự làm, Cắt may thời trang, Kỹ thuật đan móc, Tổng hợp các mũi thêu của Shizuko, Hướng dẫn làm những món trang sức nghệ thuật, Kỹ thuật thêu họa tiết monogram, Nghệ thuật xếp giấy… Sách dành cho giới thời trang, kiến trúc, nghệ thuật như Thời trang áo khoác da, Thời trang cổ điển;  các tạp chí thời trang: Denim Indigosutairu, Beams at home.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm