Tuchel đau đớn tiết lộ nỗi sợ hãi của cả đội Chelsea

Nhà vô địch Champions League đang rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi ông chủ CLB Roman Abramovich bị Chính phủ Anh phong tỏa tài sản, bao gồm cả CLB Chelsea.

Tỉ phú người Nga Roman Abramovich được cho là có mối quan hệ gần gũi và thân thiết với tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã ra lệnh tấn công quân sự Ukraina.

Lệnh trừng phạt của Chính phủ Anh nhắm vào Abramovich có thời hạn ít nhất đến ngày 31-5 và nó khiến Chelsea chịu lệnh cấm chuyển nhượng cũng như gia hạn hợp đồng với cầu thủ, nhân viên đội bóng. Chính vì vậy, nó đã gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý của những người đang làm việc tại Chelsea.

Chelsea đang chuẩn bị cho trận gặp Newcastle ở Premier League trên sân nhà Stamford Bridge vào lúc 21h đêm mai (13-3). Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Thomas Tuchel đau đớn thừa nhận nỗi sợ hãi về tương lai không chắc chắn đang bao trùm hàng trăm nhân viên đang làm việc ở Chelsea, bao gồm cả các cầu thủ.

Tuchel thừa nhận Chelsea đang sống trong sợ hãi. ẢNH: GETTY

Chiến lược gia người Đức Thomas Tuchel của Chelsea chia sẻ: “Một số cầu thủ cảm thấy tương lai không chắc chắn. Một số người khác có thể sẽ hơi sợ hãi, một số rất quan tâm đến tình hình. Điều đó là bình thường, nó không chỉ xảy ra với các cầu thủ.

Chúng tôi có rất nhiều nhân sự ở Chelsea, những người có thể cũng đang lo lắng, sợ hãi với tương lai không chắc chắn. Đó là lí do tại sao chúng tôi cần phải giữ niềm tin vào Chelsea, vào tất cả mọi người. Chúng tôi phải dựa vào chính mình. Chúng tôi không gây ra tình huống này. Chúng tôi cũng không thể giải quyết được tình hình”.

Các cầu thủ Chelsea đã cố gắng gạt vấn đề sang một bên và giành chiến thắng 3-1 trước Norwich vào giữa tuần qua. Tuchel thừa nhận tất cả những gì ông có thể làm bây giờ là cố gắng tập trung vào công việc và giúp Chelsea tiếp tục giành chiến thắng.

Các cầu thủ Chelsea lo lắng về một tương lai bất định. ẢNH: GETTY

HLV Thomas Tuchel nói thêm: “Điều đó là luôn luôn, cách tốt nhất là chúng tôi tiếp tục giành chiến thắng. Ngoài ra, đối với chúng tôi, có lẽ mọi thứ lúc này sẽ khó khăn hơn một chút vì những ồn ào ngoài kia. Nhưng chúng ta vẫn có thể tận hưởng những gì chúng ta đang làm và chúng ta phải tuân thủ trách nhiệm cống hiến mọi thứ.

Đây là những gì chúng tôi đang làm. Tôi rất vui vì Chelsea vẫn có thể tạo ra kết quả và màn trình diễn tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục với nó một lần nữa và sẵn sàng cho trận đấu vào chủ nhật”.

Hiện tại, Roman Abramovich bị cấm bán Chelsea. Tuy nhiên, phía Chelsea đang đàm phán để Chính phủ Anh cấp giấp phép đặc biệt cho phép bán CLB. Với lệnh trừng phạt từ Chính phủ Anh, Chelsea đang rơi vào tình cảnh tuyệt vọng khi đối mặt với nguy cơ “phá sản”.

Chelsea sẽ cạn kiệt tài chính vào ngày 28-3 tới. Hiện họ phải chi 28 triệu bảng mỗi tháng trả lương cho cầu thủ và nhân viên, trong khi tài khoản trong ngân hàng của Chelsea chỉ còn 17 triệu bảng Anh.

Abramovich gần như mất trắng Chelsea. ẢNH: REX

Trước khi chính phủ Anh áp lệnh trừng phạt, Abramovich đã rao bán Chelsea 3 tỉ bảng Anh. Thông tin từ truyền thông Anh cho biết, Abramovich và Chính phủ Anh dường như đã đạt được thỏa thuận nhằm bán Chelsea.

Theo đó, để được Chính phủ Anh cho phép bán Chelsea, Roman Abramovich phải đồng ý xóa khoản nợ 1,5 tỉ bảng của Chelsea, đồng thời ông không nhận được 1 xu nào khi bán Chelsea.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm