Tuchel giận dữ sau trận thua nhục nhã của Chelsea

Chuỗi trận bất bại của Tuchel tại Chelsea chính thức kết thúc khi “The Blues” để thua sốc West Brom với tỷ số 2-5 ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Mặc dù có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 27 do công của Mason Mount, nhưng chiếc thẻ đỏ của trung vệ Thiago Silva đã khiến trận đấu hoàn toàn đổi chiều. 

Trước trận thua đầu tiên của mình từ khi nắm ghế Chelsea, Tuchel đã không khỏi thất vọng và nhận xét về đội bóng của mình rằng: “Chúng tôi quá tồi tệ, chúng tôi xây dựng đội hình lỏng lẻo ngay chính trên phần sân của mình và chúng tôi đã mắc quá nhiều lỗi không thể chấp nhận được.” 

Tuchel cho rằng nguyên nhân thua tan nát West Brom là do toàn đội đã không thích nghi được vị trí của mình khi đối thủ ép sân, HLV người Đức cho biết: “Có những pha mất bóng nghiêm trọng, và điều đó dẫn đến chiếc thẻ đỏ, chúng tôi phải trả giá bằng cả trận đấu.”

Tuchel cho rằng chiếc thẻ đỏ của Thiago Silva là bước ngoặt, khiến Chelsea phải trả giá trong cả trận đấu. Ảnh: NMC Pool. 

Bên cạnh việc phàn nàn về việc cầu thủ Chelsea mắc quá nhiều lỗi, HLV Tuchel còn thẳng thừng phê bình cả lối chơi tấn công cũng như hệ thống phòng ngự của Chelsea. Cựu HLV của PSG cho biết: “Chúng tôi phản công quá lỏng lẻo và bỏ nhiều cơ hội để kết thúc trận đấu sớm. Và câu chuyện thứ hai là chúng tôi thi đấu không tốt khi một người (Thiago Silva) rời sân. Với chất lượng của chúng tôi thì không thể chấp nhận 5 bàn thua”.

Ngoài những phê bình về lối chơi của toàn đội, HLV Tuchel cũng thừa nhận thất bại này là lỗi do ông. HLV người Đức cho biết: “Đó là trách nhiệm của tôi, thật khó để chấp nhận nhưng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận thua cuộc và tiến về phía trước.”

Tuchel mong toàn đội mau bật dậy và cùng nhau tìm ra giải pháp. Ảnh: Reuters. 

Tuchel nói thêm: “Hy vọng chúng tôi sẽ nhìn lại và đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn đội. Điều đó đồng nghĩa chúng tôi phải bật dậy và bắt đầu cuộc chạy đua mới. Tuy nhiên đối với tôi điều này không cần thiết, tôi không bao giờ cảm thấy đội bóng quá tự tin, kiêu ngạo hay thiếu nỗ lực”

Sau cùng HLV Tuchel cũng cho rằng đây là thời điểm mà mọi người cần phải bình tĩnh, đây là trận đầu tiên mà Tuchel và các cầu thủ cùng nhau thua. Điều quan trọng, Tuchel mong muốn ông và toàn đội phải cùng nhau tìm ra cách giải quyết. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm