Vụ sập tường làm 5 người chết ở Bình Định

Tuyên án 3 năm tù giam đối với 2 giám đốc doanh nghiệp

(PLO)- TAND tỉnh Bình Định tuyên án ba năm tù đối với hai bị cáo trong vụ sập tường làm 5 người tử vong ở KCN Nhơn Hòa (An Nhơn, tỉnh Bình Định).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-4, thông tin của PLO cho hay Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Định đã tuyên án 3 năm tù giam đối với hai bị cáo Đoàn Ngọc Khoa (43 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thành Dương (35 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

tuyên án.webp
Hiện trường vụ tai nạn lao động làm năm người tử vong, sáu người bị thương tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa. Ảnh: PLO

Hai bị cáo này liên quan trực tiếp đến vụ án xảy ra tại công trình xây dựng các hạng mục nhà xưởng của nhà máy chế biến thực phẩm - Công ty Savvy Seafood tại Lô E3.1 Khu Công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) làm 5 người tử vong và sáu người bị thương; gây thiệt hại về tài sản hơn 440 triệu đồng vào ngày 15-9-2022.

Theo đó, Công ty TNHH Một thành viên Savvy Seafood Việt Nam được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cấp phép xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn.

Sau đó, công ty này ký hợp đồng khoán toàn bộ 14 hạng mục công trình cho Công ty cổ phần và xây dựng Vĩnh Bảo. Công ty Vĩnh Bảo tiếp tục ký hợp đồng khoán toàn bộ hạng mục công trình trên cho Công ty Cổ phần kỹ thuật và xây dựng Gia Phú.

Đầu tháng 4-2022, Đào Ngọc Khoa đại diện Công ty Cổ phần kỹ thuật và xây dựng Gia Phú thỏa thuận với Nguyễn Thành Dương, Giám đốc Công ty xây dựng và thương mại Tân Dương thi công các bức tường bao nhà xưởng dự án Nhà máy chế biến thực phẩm, Công ty TNHH một thành viên Savvy Seafood Việt Nam và bức tường Khung K2 ngăn giữa nhà xưởng với kho lạnh.

Trong quá trình xây dựng các hạng mục nhà xưởng, Dương và Khoa nhận biết bức tường khung K2 của nhà máy (cao hơn 15 m, dài 38 m) đứng độc lập, riêng biệt với các bộ phận, hạng mục xung quanh là không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, cả hai bị cáo không thực hiện biện pháp chống đỡ, giằng giữ với điểm cố định nào; đồng thời cũng không thông báo với chủ đầu tư hoặc các đơn vị liên quan để tìm cách khắc phục, mà vẫn cho công nhân thi công.

Vào 16 giờ 15 ngày 15-9-2022, trong khi nhóm công nhân đứng trên giàn giáo cao 10 m đang tô xi măng thì trời mưa lớn và có gió, lúc này bức tường rung lắc rồi ngã sập, đè lên các công nhân. Hậu quả là 5 công nhân tử vong, sáu công nhân khác bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm