Tuyên án 8 năm người vợ đâm chồng tử vong từ mâu thuẫn 'chồng mải chơi game'

(PLO)- Nguyên nhân án mạng xuất phát từ việc người vợ đi làm về thấy chồng chỉ chơi game để con gái ngồi chơi một mình nên bức xúc, dẫn tới hai bên cãi vã...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Phan Tôn Nữ Mỹ Ngọc (33 tuổi) về tội giết người.

Theo cáo trạng bị cáo Ngọc kết hôn với anh N.V.A. (cùng 33 tuổi) và có một con gái 3 tuổi. Hai vợ chồng ở và làm việc tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5-1, bị cáo Ngọc đi làm về thì thấy anh A. ngồi chơi game, con gái ngồi chơi một mình dưới nền nhà. Không hài lòng về chồng, Ngọc nói trách khiến hai vợ chồng cãi vã.

Anh A. dùng tay đánh vào mặt Ngọc, còn Ngọc dùng tay cào mặt anh A. trầy xước. Do bực tức, anh A. chạy vào trong bếp lấy một con dao Thái đi lên chỉ vào mặt Ngọc và đe dọa.

Con gái Ngọc thấy vậy thì đến ôm chân bố nhưng bị A. quát, chửi. Ngọc bế con lên và thách thức anh A. đâm nhưng anh A. không đâm mà chỉ giơ về phía trước mặt và chửi hai mẹ con Ngọc.

Sau đó, Ngọc để con xuống đất và lấy một túi xách màu đen để trong phòng ngủ đập mạnh vào tay cầm dao của anh A. làm con dao rơi xuống đất. Anh A. định cúi xuống nhặt nhưng Ngọc nhanh tay hơn nhặt con dao lên đâm hai nhát trúng vào khuỷu tay và bả vai phải của anh A. Sau đó, hai vợ chồng vẫn xô xát, trong lúc đó Ngọc dùng dao đâm vào vùng ngực của anh A.

Khi thấy anh A. bị chảy máu, Ngọc dừng lại rồi lấy khăn đưa cho anh A. lau vết thương. Thấy máu ở vết thương của anh A. chảy ra nền nhà nên Ngọc lấy cây lau nhà để lau toàn bộ khu vực phòng khách.

Sau đó anh A. đứng dậy đi ra khu vực bếp thì bị té ngã xuống nền nhà nằm bất tỉnh. Ngọc gọi nhưng không thấy anh A. trả lời nên đã gọi điện thoại cho người thân đến đưa anh A. đi cấp cứu. Tuy nhiên anh A. đã tử vong. Ngày hôm sau Ngọc đến Cơ quan CSĐT đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm