Tuyên án chung thân 'siêu lừa' chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Ngày 5-11, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Bùi Thị Thu Hằng (40 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng từ cuối 2012 đến tháng 5-2017, do cần tiền trả nợ vay nóng và tiêu xài nên Hằng đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Tổng số tiền bị cáo lừa đảo, chiếm đoạt là hơn 43,5 tỉ đồng.

Bị cáo Hằng tại tòa.

Cụ thể, cuối năm 2016, Hằng được Lê Diễn Thuyết gửi cho hình ảnh chụp sơ đồ đất, quyết định giao đất, danh sách cán bộ quân nhân Vùng 3 Quân chủng Hải quân được bố trí đất tại khu gia đình quân nhân Vùng 3 Hải quân quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Mục đích của Thuyết là để Hằng tìm xem có ai nhận đất mà không sử dụng thì mua lại.

Giáp Tết 2017, Hằng sử dụng hình ảnh trên để rao bán rẻ hơn giá thị trường từ 30-50%. Khi bị khách truy, Hằng trì hoãn bằng cách bịa chuyện UBND TP Đà Nẵng "đang bị thanh tra nên lãnh đạo chưa ký quyết định để ra sổ đỏ". Với thủ đoạn này, Hằng nhận tiền đặt cọc của 11 bị hại, chiếm đoạt 17,53 tỉ đồng.

Hằng tiếp tục lừa đảo thông qua hình thức vay đáo hạn ngân hàng để lừa đảo chín người, chiếm đoạt gần 19,65 tỉ đồng. 

Ngoài ra, Hằng còn “nổ” là giảng viên đại học, thân quen với lãnh đạo nhiều trường đại học, nhiều cơ quan để lừa đảo, chiếm đoạt gần 6,34 tỉ đồng của hàng chục người chạy việc vào ngành hàng không, công an.

Tại phiên xét xử, Hằng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và nhận mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm