Tuyển Đức chọn rõ thời điểm ký hợp đồng với HLV Klopp

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) mong muốn sở hữu HLV Liverpool, Jurgen Klopp, tiếp quản công việc từ Julian Nagelsmann vào thời điểm các vòng loại World Cup 2026 diễn ra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

SportBILD đưa tin, nếu HLV Nagelsmann rời Die Mannschaft sau Euro, DFB muốn nhà cầm quân lão luyện Klopp thay thế ông. Trước đó, chiến lược gia người Đức cho biết sẽ rời khỏi sân Anfield vào cuối mùa giải này với lý do mệt mỏi.

HLV Klopp dự kiến sẽ nghỉ ngơi nhưng điều này không ngăn cản những suy đoán về việc ông chuyển đến nơi khác. Ông đã trở thành một trong những HLV thành công nhất của Liverpool, khi dẫn dắt CLB này giành được bảy danh hiệu lớn với 296 chiến thắng trong 473 trận đấu cho đến nay.

Trong khi đó, ông thầy trẻ Nagelsmann đã thay thế Hansi Flick làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Đức vào tháng 9-2023. Cựu HLV Bayern Munich đã ký một hợp đồng ngắn hạn đến ngày 31-7, sau Giải vô địch châu Âu. Hiện tại, HLV Nagelsmann đang nằm trong tầm ngắm của một số CLB lớn của châu Âu, bao gồm Manchester United và Newcastle United.

tuyen-duc-chon-ro-thoi-diem-ky-hop-dong-voi-hlv-klopp (2).jpg
HLV Klopp sẽ rời Liverpool và sau đó thay thế Nagelsmann trên đội tuyển Đức. Ảnh: GETTY.

Và sau khi Nagelsmann chia tay, DFB muốn Klopp tiếp quản đội tuyển quốc gia từ tháng 3-2025. Điều này sẽ cho phép HLV sắp rời Liverpool giám sát chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của họ. Tin tức mới nhất từ Sports BILD khẳng định, HLV Klopp đã từ chối lời mời từ DFB vì muốn nghỉ ngơi ít nhất 1 năm nên họ quyết định bổ nhiệm ông ngồi ghế nóng vào năm 2025.

Cũng chính HLV Klopp đã công khai bày tỏ sự quan tâm của mình đến việc nắm tuyển Đức trong nhiều dịp, khi ông chưa dứt khoát với Liverpool. Nhà cầm quân của đội bóng vùng Merseyside đã từng nói về khả năng này với The Athletic: "Thật là một vinh dự lớn khi trở thành HLV đội tuyển quốc gia Đức, không ai nghi ngờ điều đó. Vấn đề là lòng trung thành của tôi. Klopp không thể rời Liverpool và tiếp quản đội tuyển Đức chỉ trong một thời gian. Điều đó không khả thi. Và cũng không có đề nghị nào từ phía tuyển Đức”.

HLV Klopp đã dành gần chín năm tại sân Anfield, như cách nói thay cho lòng trung thành của ông với The Reds. Dù không gặp trắc trở nào ở đây, Klopp vẫn muốn dừng lại và chọn môi trường mới để thử thách khả năng của mình. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi ông thầy người Đức trở về hành nghề tại quê hương với tư cách đứng đầu tuyển quốc gia mà không phải ở CLB.

tuyen-duc-chon-ro-thoi-diem-ky-hop-dong-voi-hlv-klopp (1).jpg
Ông thầy người Đức giành nhiều thành tích ở Liverpool và đến lúc phải chia tay. Ảnh: GETTY.

Trước đây, HLV Klopp đã từng từ chối Barcelona vào năm 2021 khi họ tìm kiếm người kế nhiệm Ronald Koeman. Ứng viên chủ tịch Barca thời kỳ đó, ông Jordi Farre cũng đã thảo luận với Klopp về vai trò này. Nhưng cuối cùng, Klopp không nhận lời đề nghị và thông báo cho đội bóng Tây Ban Nha rằng ông muốn nghỉ sau khi rời Anfield.

Tuy nhiên, cơ hội nắm đội tuyển Đức cho ngày hội lớn nhất hành tinh World Cup 2026 là một thử thách quá hấp dẫn khiến Klopp không thể từ chối. Đây cũng là lần đầu tiên Klopp cầm quân quốc tế cho tuyển quốc gia trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Về phía Liverpool, họ đang gấp rút tìm kiếm người kế nhiệm Klopp ở mùa giải tới. Có hàng loạt cái tên trong danh sách ứng viên cho ghế nóng, đáng chú ý theo thứ tự ưu tiên gồm Xavi Alonso (Leverkusen), Ruben Amorim (Sporting Lisbon) và Roberto De Zerbi (Brighton).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm