Tuyển thủ Thu Mai “xé” áo vàng, Biwase Bình Dương tung “bài tẩy”

(PLO)-Tay đua của TĐ Lộc Trời, Nguyễn thị Thu Mai “xé” áo vàng sau chiến thắng ngoạn mục tại chặng hai, cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Biwase Cup 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thu Mai “xé” áo vàng
Jutatip (phải) để mất chiếc áo vàng sau hai chặng về tay Thu Mai.

Ở chặng đấu đường trường 143 km, các nữ cua-rơ xuất phát từ TP Thủ Dầu Một, đi qua Bến Cát, Phước Long (Bình Phước) và quay về đích đặt tại TP thủ phủ của tỉnh Bình Dương.

Tuy là chặng đua trên lộ trình bằng phẳng nhưng bất ngờ đã xảy ra, khi những ứng viên cạnh tranh danh hiệu áo vàng chung cuộc đến từ các đội mạnh cũng đã xuất đầu lộ diện.

Đầu tiên, phải kể đến cuộc đột kích bất ngờ, sau đó giành chiến thắng chặng của tuyển thủ quốc gia Thu Mai. Thời điểm khi tốp đầu còn cách mức đến chưa đầy 5 km, tay đua người An Giang đã có cú ra xe đúng thời điểm, đánh bại những đối thủ cạnh tranh như Natalia Frolova (Biwase Bình Dương), Khairunnisa Aleeya (tuyển Malaysia), Maneephan Jutatip – tay đua Thái Lan đang giữ áo vàng, cùng hảo thủ người Nhật Bản - Urara Kawaguchi đến từ đội Gerbera.

natalia-frolova.jpeg
Tay đua người Nga - Natalia Frolova đầu quân cho Biwase Bình Dương. Ảnh: PHẠM HUY

Để có được chiến thắng xuất sắc sau 3 giờ 31’36” tranh tài và Thu Mai “xé” áo vàng của Jutatip, đương kim áo chấm đỏ - Thu Mai đã nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ đồng đội Nguyễn Thị Thi, một trong tám tay đua có mặt trên tốp đầu, tạo tốc độ tách tốp và bỏ xa đoàn đông phía sau đến 1 phút 21 giây.

Việc Biwase Bình Dương sớm tung lá “bài tẩy” Natalia – chiến binh người Nga chuyên trị đường đèo, chấp nhận thiệt quân so với hai đối thủ TĐ Lộc Trời và Malaysia có thể thấy, CLB chủ giải đang hướng đến tham vọng đoạt áo vàng chung cuộc hơn việc cạnh tranh chức vô địch đồng đội.

Sau kết cục bất ngờ ở chặng hai, người hâm mộ môn đua xe đạp phải chờ kết quả cuộc đọ sức ở chặng ba, Định Quán (Đồng Nai) đi TP Bảo Lộc dài 109 km chinh phục đèo Bảo Lộc (dài 9,5 km) mới có thể đánh giá hết thực tế đường đua. Khi mà đương kim áo vàng Chaniporn Batriya (tuyển Thái Lan), hiện đang kém Thu Mai đến 1 phút 37 giây sau hai chặng.

thu-mai-xe-ao-vang-4.JPG
Một CĐV cổ vũ các tay đua Việt - Nhật trên đường đua.
thu-mai-xe-ao-vang-2.JPG
Tay đua An Giang, Thu Mai “xé” áo vàng sau hai chặng.

Cùng với chiến thắng quật khởi giúp Thu Mai “xé” áo vàng, bảng tổng sắp đồng đội cũng có nhiều xáo trộn khi các tay đua TĐ Lộc Trời vươn lên dẫn đầu bảng, đẩy tuyển Malaysia xuống vị trí thứ hai, trong khi đội Biwase Bình Dương cũng vươn lên đứng hạng ba trên bảng tổng sắp.

Dù để mất áo vàng nhưng Jutatip vẫn giữ được ngôi đầu giải áo xanh. Chiếc áo trắng cũng đổi chủ từ Nguyễn Thị Bé Hồng (XSKT Đồng Tháp) về tay tuyển thủ Malaysia - Khairunnisa Aleeya.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm