Tuyến đường xảy ra tai nạn đau lòng ở Quảng Nam chưa được bàn giao đưa vào khai thác

(PLO)- Tuyến đường vừa xảy ra tai nạn chưa được khai thác, sử dụng nhưng lượng phương tiện, người tham gia giao thông rất đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi có công điện của Thủ tướng Chính phủ, trong ngày 14-2, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban ATGT Quốc gia đã có mặt tại Quảng Nam để họp khẩn, làm việc với Ban ATGT tỉnh Quảng Nam và thăm hỏi các nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc nói trên.

Tại buổi làm việc, ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết, dù tuyến đường vừa xảy ra tai nạn chưa được khai thác, sử dụng nhưng lượng phương tiện, người tham gia giao thông rất đông. Trên tuyến cũng đã xảy ra một số vụ TNGT nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: THANH NHẬT.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: THANH NHẬT.

Theo ông Tuấn, ngày 18-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang đã ra công văn về cấm xe đầu kéo, xe tải trên 5 tấn lưu thông trên đường Võ Chí Công. Tuy nhiên nhiều phương tiện vẫn cố tình vi phạm.

Lãnh đạo Công an huyện Núi Thành cũng cho hay, thời điểm xảy ra vụ TNGT trời tối, thời tiết có sương mù. Trong khi tuyến đường Võ Chí Công vẫn chưa bàn giao cho Sở GTVT Quảng Nam khai thác sử dụng, trên tuyến còn thiếu rất nhiều biển báo, đèn tín hiệu giao thông và đặc biệt là đèn chiếu sáng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn đau lòng này.

Danh tính nạn nhân vụ tai nạn

- Nạn nhân tử vong:

1. Phạm Đức Hậu (SN 1975, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) - lái xe khách.

2. Lê Thị Xã (SN 1970, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi).

3. Đặng Liên (SN 1962, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi).

4. Đinh Văn Hai (SN 1969, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi).

5. Bạch Ngọc Linh (chưa rõ năm sinh, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi).

6. Chưa rõ danh tính.

7. Trần Thị Máy (SN 1968, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi), tử vong tại bệnh viện.

8. Nguyễn Trần Hữu Trung (SN 1999, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi), tử vong tại bệnh viện.

- Nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn Quế (SN 1936, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi).

2. Đinh Tám (chưa rõ năm sinh, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi).

3. Võ Thanh Lùng (SN 1997, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi).

4. Lê Thị Lệ (SN 1975, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

5. Phạm Thị Mơ (SN 1963, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

6. Võ Thị Thúy Trâm (SN 1984, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

7. Lê Thị Tín (SN 1973, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

8. Dương Ngọc Kỳ (SN 1970, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

9. Lê Tuấn Hoa (SN 1968, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi).

10. Trần Thị Bông (SN 1963, xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi).

11. Phạm Văn Ấn (SN 1962, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi).

12. Cao Thị Thủy (chưa rõ năm sinh, TP Quảng Ngãi).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.