Tuyển nữ Việt Nam còn lại gì sau thất bại ở World Cup?

(PLO)- Những màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam có thể đã kết thúc không mấy suôn sẻ ở cúp thế giới nhưng HLV trưởng Mai Đức Chung tin rằng có một tương lai tươi sáng cho môn bóng đá nữ ở quốc gia Đông Nam Á này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các cô gái Việt Nam đã thua đương kim á quân Hà Lan quá mạnh trong trận đấu cuối cùng của bảng E tại sân vận động Dunedin với tỉ số 0-7. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung đã nói với trang tin AFC là nên nhìn vào những mặt tích cực hơn là chăm chăm vào thất bại nặng nề, khi tuyển nữ Việt Nam kết thúc chiến dịch cúp thế giới sau ba trận thua.

"Rõ ràng là chúng tôi không thể sánh được với tuyển nữ Hà Lan nhưng kết quả không làm mất tinh thần cầu thủ. Chúng tôi chấp nhận trình độ của mình thấp hơn họ rất nhiều” – Ông Chung chia sẻ - “Thành thật mà nói, tôi sợ khoảng cách sẽ còn lớn hơn”.

Việt Nam đã mở đầu cuộc chơi lớn trong lần đầu tiên của mình với thất bại 0-3 trước nhà đương kim vô địch Mỹ, sau đó là trận thua 0-2 trước tuyển nữ Bồ Đào Nha.

Với sự vượt trội về mọi mặt, các cô gái Hà Lan đã thắng tuyển nữ Việt Nam 7-0 để dẫn đầu bảng E. Ảnh: AN.

Với sự vượt trội về mọi mặt, các cô gái Hà Lan đã thắng tuyển nữ Việt Nam 7-0 để dẫn đầu bảng E. Ảnh: AN.

"Chúng tôi đã thua cả ba trận nhưng các trận thua đó đều là trước những đội bóng giỏi hơn chúng tôi rất nhiều. Lần đầu tiên tuyển nữ Việt Nam chơi ở World Cup và chúng tôi đã chơi với một tinh thần rất cao. Rõ ràng là tinh thần các cầu thủ luôn sẵn sàng nhưng thể chất và trình độ thì không” – HLV Mai Đức Chung thành thật.

“Phải nói rằng, những kinh nghiệm có được tại đây là điều các cầu thủ Việt Nam sẽ mang về nước và hy vọng điều này sẽ truyền cảm hứng cho các chàng trai, cô gái nước nhà thi đấu tốt hơn. Vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng việc chúng tôi lần đầu tiên tham dự World Cup có ý nghĩa rất lớn cho bóng đá Việt Nam".

Trận cuối vòng bảng, với mục tiêu xếp trên tuyển nữ Mỹ ở vị trí đầu bảng E, các cô gái Hà Lan đã chơi với tốc độ cao không ngừng ngay sau tiếng còi khai cuộc và dẫn trước năm bàn, trong khi các đồng nghiệp Việt Nam phải vật lộn để chống đỡ những làn sóng tấn công dồn dập.

Thủ môn Kim Thanh có một mùa World Cup đáng nhớ trong sự nghiệp. Ảnh: AN.

Thủ môn Kim Thanh có một mùa World Cup đáng nhớ trong sự nghiệp. Ảnh: AN.

Đại diện bóng đá Đông Nam Á đã phản kháng mạnh mẽ hơn sau khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp và Hà Lan chỉ ghi thêm hai bàn nữa trong hiệp hai để tiến vào vòng 16 với tư cách số một. Còn thầy trò Mai Đức Chung chia tay vòng chung kết World Cup đầu tiên với rất nhiều kỷ niệm trên đường đi.

Cũng ở bảng E, nhà đương kim vô địch Mỹ đã vất vả trong việc áp đặt lối chơi mình trước đối thủ xếp hạng 21 thế giới và lần đầu tiên tham dự World Cup. Và thậm chí tuyển nữ Bồ Đào Nha suýt thắng trận ở phút bù giờ khi cầu thủ vào thay người Ana Capeta sút bóng đi trúng cột dọc.

Bị cầm hòa đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV Vlatko Andonovski kết thúc ở vị trí thứ hai trong bảng E. Tuyển nữ Hà Lan vượt trội sau khi qua mặt tuyển nữ Việt Nam 7-0, đội bóng mà Mỹ chỉ thắng 3-0 trong trận ra quân của họ tại giải đấu.

Nhà đương kim vô địch Mỹ đi tiếp với vị trí nhì bảng lần thứ hai trong lịch sử. Ảnh: AN.

Nhà đương kim vô địch Mỹ đi tiếp với vị trí nhì bảng lần thứ hai trong lịch sử. Ảnh: AN.

Điều đó có nghĩa là các ứng cử viên được yêu thích trước giờ bóng lăn sẽ chuyển đến Úc để chơi ở vòng 16 đội vào cuối tuần này, với tuyển Mỹ sẽ gặp đội đứng đầu của bảng G, rất có thể là Thụy Điển vừa giành huy chương bạc Olympic.

Đây mới chỉ là lần thứ hai trong lịch sử giải vô địch bóng đá nữ thế giới, tuyển nữ Mỹ không thể đứng đầu bảng, sau lần gần nhất vào năm 2011, họ lọt vào trận chung kết trước khi thua Nhật Bản trên chấm luân lưu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm