Tuyển thủ U-23 Việt Nam đi đường bộ sang Campuchia để kịp đấu Thái Lan

Theo đó, 4 cầu thủ gồm Phan Tuấn Tài (Viettel), Huỳnh Tiến Đạt (HAGL), Nguyễn Thanh Nhân (HAGL) và Trần Bảo Toàn (HAGL) đã phải di chuyển bằng đường bộ để kịp có mặt tại Campuchia. Nếu không có trục trặc gì thì 4 tuyền thủ này sẽ được đăng ký thi đấu trận gặp Thái Lan, cuộc đối đầu diễn ra vào lúc 19h.

Hai thành viên còn lại là Đinh Quý (Quảng Nam), Vũ Đình Hai (Phù Đổng) sẽ đi đường hàng không. Do chuyến bay tuyến TP.HCM - Phnom Penh chỉ có một chuyến mỗi ngày, khởi hành trong khoảng 15-16h, nên gần như các cầu thủ này sẽ không kịp ra sân trận gặp Thái Lan.

Lực lượng bổ sung của U-23 Việt Nam phải đi đường bộ sang Campuchia. ẢNH: ANH DUY 

Theo kết quả xét nghiệm PCR mới nhất vào sáng 21-2, U-23 Việt Nam đang có tổng cộng 10 cầu thủ nhiễm COVID-19, một cầu thủ nghi nhiễm và 3 cầu thủ F1. Việc có mặt kịp thời của 4 tuyển thủ phần nào giúp HLV Đinh Thế Nam giải được bài toán về mặt nhân sự.

Chiều 21-2, U23-Việt Nam cũng có buổi tập đầu tiên sau trận thắng 7-0 trước U-23 Singapore. Buổi tập của thầy trò ông Đinh Thế Nam diễn ra trên sân Nipes (Phnom Penh).

Do chỉ còn gần 2/3 lực lượng trong tổng số 27 cầu thủ đủ điều kiện để ra sân tập luyện nên huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ cho các học trò tập các bài đơn giản như phối hợp một chạm, thực hiện các pha dứt điểm cầu môn…

Đội hình U-23 Việt Nam sứt mẻ nghiêm trọng vì COVID-19. ẢNH: ANH DUY 

Dù gặp khó khăn về lực lượng nhưng U-23 Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào tấm vé bán kết nếu như cầm hòa U-23 Thái Lan. Trong trường hợp để thua đối thủ này, thầy trò Đinh Thế Nam vẫn đi tiếp nếu không để lọt lưới hơn 7 bàn thắng. Trận đầu tiên bảng C, Thái Lan đã thắng Singapore 3-1 trong khi Việt Nam thắng đậm 7-0.

Trận đấu với U-23 Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19h ngày hôm nay 22-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm