Tuyên tử hình nghịch tử giết mẹ vì bị la rầy chuyện ăn chơi

(PLO)- Thường xuyên bị mẹ la rầy chuyện ăn chơi, nam thanh niên đã nhẫn tâm ra tay sát hại chính mẹ ruột của mình và phải chịu mức án tử hình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Chau Đươnl (23 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên, An Giang) về tội giết người. Nạn nhân chính là mẹ ruột của Chau Đươnl.

Bị cáo tại tòa

Bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, Chau Đươnl cùng sống chung nhà với mẹ ruột là bà Nèang Béch (ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên). Do bị cáo thường xuyên tụ tập ăn chơi không lo làm việc nên mẹ la rầy.

Tối 25-1, bà Béch tiếp tục la rầy Đươnl. Tức giận, Đươnl lấy cây kéo đến chòi nơi mẹ và cháu đang ngủ, đâm mẹ ba nhát.

Trước đó, năm 2016, Đươnl bị Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Nhưng sau đó, bị hại rút yêu cầu xử lý hình sự nên công an đã đình chỉ điều tra bị can đối với Đươnl và chỉ phạt hành chính.

Người mẹ chui xuống gầm giường trốn và vùng bỏ chạy ra ngoài nhưng nghịch tử vẫn không buông tha.

Đươnl đuổi theo và tiếp tục dùng dao đâm mẹ thêm nhiều nhát, dùng cây đánh mẹ. Thấy mẹ chết, Đươnl bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm