Tử hình kẻ giết mẹ và em trai

Ngày 11-6, TAND tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt Nguyễn Võ Ngọc Bảo (20 tuổi, ngụ xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hoà) tử hình về các tội giết người và cướp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo. Ảnh: N.V/KHO

Theo hồ sơ, sáng 5-1-2019, sau khi sử dụng thảo mộc khô chứa chất ma túy 5-Fluoro MDMB- PICA, Bảo dùng rựa chém hai nhát vào đầu em trai làm nạn nhân chết tại chỗ.

 Sau đó, Bảo đưa xác em trai vào phòng ngủ. Trưa cùng ngày, khi mẹ Bảo về nhà, vào bếp nấu ăn, Bảo tiếp tục dùng rựa chém nhiều nhát vào mẹ, làm nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Bảo lấy xe máy, điện thoại, một số tư trang của mẹ đem bán rồi bỏ trốn. Tối hôm sau, Bảo bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Tại phiên tòa, Bảo khai sau khi sử dụng ma túy, Bảo bị ảo giác như bị ma đuổi nên ra tay sát hại em trai và mẹ ruột của mình.

HĐXX nhận định bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng về tội giết người như giết hai người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, giết người thân, giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện tội phạm một cách man rợ...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm