Tuyển Việt Nam đã xuống đến “đáy” chưa?

(PLO)-Tuyển Việt Nam rất nhạt nhòa, mảng miếng tung ra đúng thời điểm không có, tính sáng tạo, đột biến cũng không

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau một thời kỳ hưng thịnh dưới thời HLV Park Hang-seo từ cuối năm 2017 đến 2022, tuyển Việt Nam bắt đầu tuột dốc. Dường như tuyển Việt Nam hiện nay rất giống với một quá trình mà Manchester United đã và đang trải qua thời “hậu Sir Alex Ferguson”.

HLV Troussier rồi đến HLV Kim Sang- sik đang là nạn nhân của sự tuột dốc khó cưỡng lại ở tuyển Việt Nam. Nó cũng giống những tên tuổi như Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Rangnick, Ten Hag từng và đang nếm trải tại Manchester United.

Tuyen-Viet-Nam-An-do-new-1.jpg
Farukh có cú tâng bóng qua đầu thủ môn Nguyễn Filip từ sai lầm đơn giản của hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Ảnh:CTP

HLV Kim Sang-sik tiếp quản đội tuyển Việt Nam từ HLV Troussier nhưng đội vẫn tiếp tục chơi thất vọng. Cho đến nay HLV Kim Sang-sik vẫn chỉ tìm được 1 chiến thắng cho tuyển Việt Nam. Đó là ở trận lượt về vòng loại World Cup 2026 (giai đoạn 2) mà Việt Nam thắng Philippines 3-2.

Ngày 12-10, tuyển Việt Nam đá giao hữu với đội tuyển Ấn Độ không phải quá mạnh trên sân nhà Thiên Trường. Và tuyển Việt Nam cũng không thắng được Ấn Độ, đội xếp sau Việt Nam 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (116 so với 126).

Với Ấn Độ, bóng đá không phải là môn thể thao số 1, còn Việt Nam bóng đá là số 1, nhưng đang trong thời kỳ tuột dốc sau những lần HLV Park Hang-seo “cắm mốc”. HLV Manolo Marquez của tuyển Ấn Độ thú vị khi đến Việt Nam đá giao hữu, vì “kèo vừa phải” và qua đó, giúp ông cải thiện và hoàn thiện đội tuyển Ấn Độ cho mục tiêu săn vé Asian Cup 2027.

Tối 12-10 tại sân Thiên Trường, tuyển Ấn Độ có thể hình rất cao to, lý tưởng, thế nhưng họ thi đấu rất thật thà, thiếu sự tinh quái của một đội tuyển quốc gia. Còn Việt Nam thì cũng không có gì hơn. Một tập thể từng gần 5 năm làm nên những chấn động nhưng bây giờ lại chơi bóng không còn thanh thoát..

Có điều là đội hình tuyển Việt Nam không quá già, nếu không nói là rất lý tưởng về mặt tuổi tác nghề nghiệp. Những Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Toàn, Hồng Duy... đều đang ở cái tuổi đẹp, lẽ ra còn tiếp tục chinh phục đỉnh cao nữa.

Còn nhớ hồi Asian Cup 2019 hay vòng loại giai đoạn 3 World Cup 2022, Nhật Bản, Jordan, Saudi Arabia, UAE không dễ gì đánh bại được Việt Nam, nhưng nay thì nhìn cách thể hiện của các tuyển thủ Việt Nam như “ngọn nến” sắp tàn vậy. Đó là một tập thể năng lượng không có, sáng tạo cũng không, sức mạnh, sự khát khao đã cạn. Đó cũng là nguyên nhân lý giải vì sao tuyển Việt Nam thể hiện quá bế tắc trước Ấn Độ.

TUyen-Viet-Nam-An-do-3.jpg
Những gương mặt trẻ như Vĩ Hào rất cần những đàn anh dìu dắt. Ảnh: CTP

Các cầu thủ trẻ như Vĩ Hào, Thanh Bình, Thành Long...thì không thể làm đầu tàu ở đội tuyển. Mọi so sánh đều khập khiễng, tuy nhiên các tuyển thủ Việt Nam cũng cần phải nhìn lại chính mình vì sự “tự thỏa mãn” quá sớm.

Còn nhớ U-23 Qatar từng bị U-23 Việt Nam cho “ăn quả đắng” tại Thường Châu 2018. Tuy nhiên bây giờ họ có nhiều trụ cột ở tuyển quốc gia, trong đó có hai ngôi sao từng là bại tướng của U-23 Việt Nam là Ali Almaez và Akran Afif bây giờ lên đẳng cấp cao với hai ngôi vô địch châu Á liên tiếp vào năm 2019 và 2023.

Chưa hẳn các HLV sau thời kỳ Park Hang-seo đã kém nhưng cái chính là cầu thủ Việt Nam sớm thỏa mãn và thiếu tinh thần phấn đấu. Đó là kẻ thù của sự tiến bộ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm