Kết quả bốc thăm vòng loại U-16 và U-19 châu Á:

U-19 VN rơi vào bảng cực nhẹ, U-16 VN tái ngộ U-16 Úc

15 giờ hôm nay (21-4) tại trụ sở AFC ở thủ đô Kuala Lumpur, AFC đã tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại hai giải đấu trẻ châu Á. Theo đó ở vòng loại U-16 châu Á có tổng cộng 45 đội tuyển trẻ tham dự, còn vòng loại U-19 châu Á thì có 43 đội trẻ tham dự.

Theo đó do thành tích tốt của U-16 và U-19 Việt Nam tại VCK U-16 (vào tứ kết) và U-19 (vào bán kết) năm ngoái nên cả hai đội trẻ Việt Nam đều xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng với Nhật, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc…

U-16 Việt Nam ở bảng I cùng Úc, Mong Cổ và Campuchia

Ở vòng loại U-19 châu Á các trận sẽ diễn ra từ ngày 31-10 đến ngày 8-11-2017, trong khi đó vòng loại U-16 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 24-9-2017. Tại các vòng chung kết của hai giải này cũng là vòng loại World Cup U-20 và World Cup U-17 năm 2019.

Ở vòng loại U-19 châu Á, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh của U-19 Việt Nam rơi vào bảng đấu cực kỳ nhẹ nhàng, đó là bảng H cùng với Lào, Đài Loan và Macau.

Còn U-19 Việt Nam thì rơi vào bảng H cùng Lào, Đài Loan và Macau

Nếu  U-19 rơi vào bảng nhẹ thì U-16 lại gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ, tức U-16 Úc. U-16 Việt Nam là hạt số 1 của bảng I và gặp lại “ông bạn trẻ” U-16 Úc, cùng Mông Cổ và Campuchia. Năm 2016, U-16 Việt Nam do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt từng chạm trán với U-16 Úc tại giải vô địch Đông Nam Á ở Campuchia. Lần đó thầy trò Đinh Thế Nam đánh bại U-16 Úc ở vòng bảng nhưng  thua trong trận chung kết. Rồi ít tháng sau gặp lại tại  VCK U-16 châu Á, thầy trò Đinh Thế Nam lại đánh bại…U-16 Úc vào tứ kết và dừng bước trước U-16 Iran, sau đó đội này vô địch châu Á.

Cả hai vòng loại của U-16 và U-19 châu Á đều đá tập trung tại mỗi bảng, đá vòng tròn một lượt. Mỗi giải có 10 bảng đấu vòng loại chọn 10 đội vô địch bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng với chủ nhà đá VCK.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm