Úc cấm cửa Tổng thống Putin và loạt quan chức cấp cao Nga

Theo đài RT, Úc ngày 27-2 tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức hàng đầu khác sẽ không được chào đón đến Úc liên quan các hoạt động quân sự của Moscow tại Ukraine.

Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 27-2 đã tiết lộ các biện pháp nhằm vào Nga, lập luận rằng “việc chỉ định một nguyên thủ quốc gia là cực kỳ hiếm và [điều đó] phản ánh mức độ sâu sắc trong mối quan ngại của chúng tôi”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Úc Scott Morrison. Ảnh: SYDNEY MORNING HERALD

Ông Morrison nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt cá nhân, bao gồm đóng băng toàn bộ tài sản và cấm nhập cảnh, cũng sẽ được áp dụng đối với Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, Thủ tướng Mikhail Mishustin và Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev.

Các quan chức trên đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Nga, và tất cả đều bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Điện Kremlin công nhận hai khu vực ly khai tại Donbass trước khi quốc hội nước này thông qua các thỏa thuận và cho phép ông Putin sử dụng vũ lực ở Ukraine.

Ông Morrison cũng nhắc lại cam kết của Canberra trong việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho Kiev, cam kết rằng “Úc sẽ làm việc với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đối tác khác để cung cấp các thiết bị quân sự, vật tư y tế và hỗ trợ tài chính có tính sát thương cũng như không sát thương để hỗ trợ người dân Ukraine”. 

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết đưa ra các lệnh cấm vận mới đối với Moscow. Các biện pháp bao gồm cắt một số ngân hàng của Nga khỏi các giao dịch tài chính toàn cầu và đóng băng tài sản ở nước ngoài.

Các nước phương Tây này cũng nhắm vào một số doanh nghiệp, cũng như các quan chức hàng đầu của Nga. 

Đáp trả quyết định của Brussels khi đóng của không phận đối với máy bay Nga, Moscow đã cấm tất cả máy bay phản lực của EU vào không phận của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm