MÁY BAY MALAYSIA MẤT TÍCH

Úc tìm thấy hai vật thể ở nam Ấn Độ Dương

 

Tổng Giám đốc Cơ quan An toàn hàng hải Úc John Young giải thích hai vật thể dài 24 m và 5 m được phát hiện ở vùng biển cách TP Perth (Úc) 2.500 km. Đây là vùng biển có độ sâu hàng ngàn mét và tầm nhìn không tốt.

Năm máy bay gồm hai máy bay trinh sát P-3C Orion và một máy bay vận tải C-130 Hercules của Úc, một máy bay P-3C Orion của New Zealand và một máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Mỹ đã được điều động đến hiện trường. Úc cũng điều tàu hải quân HMAS Success đến để trục vớt các mảnh vỡ nếu có. Úc vẫn chưa xác định được vị trí hai vật thể vì mây và mưa cản trở tầm nhìn.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Trung Quốc rất lưu ý đến thông tin mới của Úc và đã chỉ đạo Đại sứ quán Trung Quốc ở Úc liên lạc chặt chẽ với chính phủ Úc để hỗ trợ tìm kiếm. Thông báo cho biết Trung Quốc sẽ đưa tàu đến tham gia tìm kiếm. Bộ Quốc phòng Anh thông báo sẽ gửi tàu khảo sát HMS Echo đến hỗ trợ tìm kiếm.

 
Vùng biển tìm thấy hai vật thể đáng nghi. Ảnh: DAILY MAIL

Tại Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng và Giao thông Hishammuddin Hussein thông báo hai vật thể Úc mới tìm thấy là manh mối đáng tin cậy.

Ông cho biết hiện có 18 tàu và 35 máy bay của các nước Malaysia, Nhật, Úc, Mỹ, Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, New Zealand, Hàn Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tìm kiếm máy bay MH370 mất tích ở hai hành lang phía bắc và phía nam đã ấn định mấy ngày trước.

Ngày 19-3 (giờ địa phương), trong lần đầu tiên đề cập đến máy bay MH370 mất tích, Tổng thống Obama ghi nhận Mỹ xem công tác tìm kiếm máy bay MH370 mất tích là ưu tiên hàng đầu và Mỹ sẵn sàng triển khai mọi nguồn lực sẵn có để hỗ trợ tìm kiếm.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm