Ukraine nói Nga ‘hoạt động bất thường’ ở Biển Đen sau vụ rơi UAV Mỹ

(PLO)- Người phát ngôn Bộ chỉ huy chiến dịch phía nam Ukraine - bà Natalia Humeniuk nói rằng Moscow đã triển khai nhiều tàu, bao gồm tàu sân bay tên lửa đến Biển Đen hai ngày sau vụ va chạm giữa máy bay Nga và Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-3, người phát ngôn Bộ chỉ huy chiến dịch phía nam Ukraine - bà Natalia Humeniuk cảnh báo về “hoạt động bất thường” của Nga ở Biển Đen, nói rằng Moscow đã triển khai nhiều tàu, bao gồm cả tàu sân bay mang tên lửa đến vùng biển này, theo tờ The Kyiv Independent.

Bà Humeniuk nói: “Chúng tôi đang theo dõi cẩn thận Hạm đội Biển Đen của Nga và hành động của họ. Các hoạt động bất thường và sự gia tăng số lượng tàu đã được ghi lại”.

“Hiện có 20 tàu, trong đó có 4 tàu sân bay mang tên lửa” - bà cho biết thêm.

Bà Humeniuk cáo buộc các lực lượng Nga đang cố gắng “che giấu các hoạt động hải quân ở Biển Đen” với Ukraine.

Hải quân Ukraine tại cảng Mariupol ở Biển Đen. Ảnh: AFP

Hải quân Ukraine tại cảng Mariupol ở Biển Đen. Ảnh: AFP

Tờ The Kyiv Independent dự đoán rằng các lực lượng Nga có thể đang tìm kiếm mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ rơi xuống Biển Đen sau khi va chạm với tiêm kích Nga hôm 14-3.

Cảnh báo của bà Humeniuk được đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố sẽ không để phía Nga lấy được thông tin từ chiếc UAV này. Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ – Tướng Mark Milley ngày 15-3 cho biết Washington đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh việc mất thông tin tình báo nhạy cảm nếu UAV này bị Nga trục vớt.

Phía Nga chưa có phản ứng gì với cảnh báo của bà Humeniuk, nhưng Moscow ngày 15-3 cho biết sẽ cố gắng tìm kiếm phần còn lại của UAV Mỹ.

Thư ký Hội đồng An ninh Điện Kremlin - ông Nikolai Patrushev nói với kênh truyền hình Rossiya-1: “Tôi không biết liệu có thể tìm thấy hay không, nhưng việc tìm kiếm chắc chắn phải thực hiện”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm