Ukraine phản công: Thách thức còn phía trước

(PLO)- Giới quan sát cho rằng động lực của cuộc phản công mà Ukraine triển khai gần đây đang chững lại và lo ngại sẽ tiêu hao một lượng lớn quân lực trước khi chạm được tuyến phòng thủ của Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau một tuần giao tranh ác liệt, các thử thách thực sự đối với cuộc phản công của Kiev vẫn đang còn phía trước, bởi quân đội Ukraine hiện vẫn còn cách xa tuyến phòng thủ chính của Nga và phần lớn lực lượng tham gia phản công vẫn đang trong tư thế sẵn sàng, theo hãng tin Reuters.

Tiêu hao nhiều lực lượng

Ukraine đã tấn công vào hai khu vực quân Nga đồn trú dọc mặt trận phía đông nam vào tuần trước khi nước này bắt đầu cuộc phản công. Đợt tấn công trên tuy đã giành quyền kiểm soát lại được 7 ngôi làng từ tay Moscow, song phía Kiev cũng chịu tổn thất đáng kể, gồm cả xe chiến đấu bộ binh và xe tăng mà phương Tây viện trợ.

Ông Rob Lee - chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (Mỹ) - nhận định rằng cả hai bên đều sẽ chịu nhiều tổn thất. "Rủi ro đối với Ukraine là trước khi tiếp cận được tuyến phòng thủ của Nga thì họ đã phải gánh chịu quá nhiều tiêu hao và sẽ rất khó để chọc thủng giới tuyến đó" - ông nói.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết các thiết bị của phương Tây như xe tăng chiến đấu và xe bọc thép sẽ giúp bảo vệ tính mạng của các binh sĩ Ukraine.

Một khẩu pháo tự hành Caesar của Ukraine gần chiến tuyến tỉnh Donetsk ngày 14-6. Ảnh: REUTERS
Một khẩu pháo tự hành Caesar của Ukraine gần chiến tuyến tỉnh Donetsk ngày 14-6. Ảnh: REUTERS

Nga đã chuẩn bị sẵn sàng hàng nghìn điểm phòng thủ, kéo dài từ rìa phía tây nước Nga cho đến tận bán đảo Crimea trên Biển Đen. Các điểm này bao gồm bãi mìn, mương chống tăng, chông chống tăng, và chiến hào. Theo Reuters, thông qua ảnh vệ tinh, các vị trí này tập trung chủ yếu ở phía nam Ukraine, nơi chính quyền Kiev có thể tiến đánh nhằm chặn đứng cầu nối đất liền giữa Nga với Crimea và chia cắt lực lượng của Điện Kremlin.

Các nhà phân tích quân sự cho biết Ukraine có thể theo dõi nơi Moscow huy động nhiều lực lượng để từ đó nhắm mục tiêu tấn công vào các khu vực được phòng thủ mỏng hơn, bao gồm các điểm phòng ngự phía đông.

Ông Ben Barry - chuyên gia về chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS, trụ sở tại Anh) - cho biết có thể cuộc phản công không tạo cú huých về mặt chiến lược song phía Kiev sẽ cố gắng hết sức để chiếm ưu thế về chiến thuật và tác chiến. Theo ông, quân Ukraine có thể sẽ áp dụng lại phương án tác chiến khá thành công hồi mùa thu năm ngoái, như ngụy trang và lan truyền thông tin sai lệch.

Về phía Nga, ông Lee nói rằng chiến lược của Moscow ở phía nam có thể nhằm mục đích tối đa hóa thương vong của Ukraine trước khi Kiev có thể tiếp cận tuyến phòng thủ chính mà họ thiết lập cách đó khoảng 10-15 km.

Động lực phản công chững lại

Theo Reuters, Ukraine đã chuẩn bị cho cuộc phản công trong ít nhất 6 tháng sau khi chiếm lại thành phố Kherson (tỉnh Kherson) hồi tháng 11 năm ngoái. Trước đó, Ukraine cũng đã thành công giành lại quyền kiểm soát một vùng rộng lớn của tỉnh Kharkiv hồi tháng 9 và buộc các lực lượng Nga phải rút lui khỏi Kiev hồi tháng 4.

Giới quan sát cho biết quân đội Ukraine đã thành lập 12 lữ đoàn thiết giáp cho chiến dịch phản công, trong đó có 9 lữ đoàn được phương Tây huấn luyện và trang bị. Một lữ đoàn như vậy thường có ít nhất 3.500-4.000 quân. Ukraine cho biết họ cũng đã thành lập 8 lữ đoàn tấn công với quy mô lên tới 40.000 binh sĩ.

Ông Konrad Muzyka - chuyên gia quân sự người Ba Lan - cho biết cho đến nay chỉ có ba trong số 12 lữ đoàn tham chiến ở phía đông nam. Dựa vào các mũi tấn công chính gồm hướng thị trấn Orikhiv (tỉnh Zaporizhia) và Velyka Novosilka (tỉnh Donetsk)cho thấy giới chỉ huy quân sự Kiev đang để mắt đến TP Tokmak và Melitopol.

Theo ông Muzyka, ban đầu quân Ukraine phản công thu lại kết quả khá ổn, song sau 5-6 ngày kể từ khi bắt đầu phản công, tiến độ dường như đã bị chững lại. “Động lực tiến công mà họ đạt được trong vài ngày đầu tiên về cơ bản đã biến mất và chúng tôi không biết tại sao lại như vậy” - ông nói.

Theo Reuters, cuộc phản công này có vẻ sẽ rất phức tạp do Ukraine thiếu sức mạnh không quân. Trong nhiều tháng qua, chính quyền ông Zelensky liên tục thúc giục phương Tây viện trợ tiêm kích F-16, nhưng khả năng này vẫn đang bị bỏ ngõ dù Hà Lan và Đan Mạch đã thành lập liên minh cùng Kiev kêu gọi.

Những ngày qua, phía Nga tuyên bố đã thu được xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ sản xuất và chiến tăng Leopard 2 của Đức, các phương tiện này đều đã bị hư hỏng nặng trong các đợt giao tranh giữa Moscow và Kiev. Ông Muzyka ước tính Ukraine có thể đã mất tới 15% số xe Bradley và một vài phần trăm số xe Leopard 2 mà họ được phương Tây chuyển giao.

Theo đó, sau diễn biến vài ngày qua, một số chuyên gia cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để nói liệu cuộc phản công thành công hay thất bại. "Chúng ta không nên đưa ra kết luận quá sớm về khả năng thành công hay thất bại của cuộc phản công" - ông này nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm