Ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật động mạch chủ ngực ít xâm lấn

(PL)- Ngày 22-3, BS Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Hồi sức phẫu thuật tim BV Chợ Rẫy, cho biết nơi này vừa áp dụng phương pháp mổ bệnh lý động mạch chủ ngực và gốc động mạch chủ bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu và đã cứu ba bệnh nhân bằng phương pháp này.

Kỹ thuật mổ xâm lấn tối thiểu là tùy vào vị trí động mạch chủ bị bệnh lý mà bác sĩ sẽ mở một đoạn ngắn (5-6 cm) ở xương ức phía trên hoặc xương ức phía dưới. Thậm chí là mở đường mổ bên ngực phải hay ngực trái để giải quyết các bệnh lý tim bẩm sinh đơn giản hơn. Kỹ thuật này ít xâm lấn, ít gây mất máu (chỉ mất bằng 1/2 so với trước đây) và chất lượng sống tốt hơn, lại mang tính thẩm mỹ cao.

Bệnh nhân Lê Thị Bé Hằng được phẫu thuật ít xâm lấn để thay một đoạn động mạch chủ. Ảnh: TÙNG SƠN

“Tuy nhiên, với những bệnh nhân huyết động không ổn định thì không sử dụng phương pháp này vì thời gian đặt máy tim phổi quá lâu so với việc mở xương ức để cứu bệnh nhân được sớm hơn” - BS Thái An nói. Cũng theo BS Thái An, đây cũng là một bước tiến của bệnh viện để chuẩn bị tiến hành mổ nội soi tim sau này. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm