Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM vừa có thông cáo về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với một tổ chức đảng, ba đảng viên.
Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Lý do là thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường; thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, quy định về công tác tổ chức, cán bộ.
Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 còn buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để nhiều đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật.
Liên quan đến trách nhiệm của cá nhân đối với các khuyết điểm, vi phạm nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật đối với hai đảng viên.
Theo đó, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ngô Minh Xuân, đảng viên Chi bộ 2 Khoa Y, Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP.
Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với ông Huỳnh Văn Toàn, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk.
Lý do, ông Toàn đã vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí tại Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk.

Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ
(PLO)- Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Hiếu và cho thôi giữ các chức vụ, đề nghị Trung ương xem xét cho thôi giữ chức Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII.