Chùm ảnh: Tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Từ sáng 25-1, hàng ngàn tăng ni, phật tử khắp mọi miền đất nước tiếp tục đến Tổ đình Từ Hiếu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế để viếng Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Tổ đình Từ Hiếu, nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh sống những năm cuối đời nằm giữa rừng thông. Ảnh: NAM ANH

Phật tử, người dân bỏ giày dép, ngồi vào ghế đợi vào viếng Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ảnh: NGUYỄN DO

Tang lễ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được tổ chức theo nghi thức tâm tang, mọi người đến viếng ông trong sự im lặng, kính trọng. Ảnh: NGUYỄN DO

Các tăng ni phật tử ngồi bên cạnh kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ảnh: NGUYỄN DO

Mọi người đến viếng không hương hoa, họ thắp nén tâm nhang tưởng nhớ đến vị thiền sư mà mình kính trọng. Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân vào viếng Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong sự im lặng. Ảnh: NGUYỄN DO

Trong những ngày qua, các tăng ni phật tử trong ở nhiều nơi trong cả nước đã về chùa Từ Hiếu để viếng thầy.

Ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm ủy ban về người Việt ở nước ngoài cùng đoàn đến viếng Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ảnh: NGUYỄN DO

Trong sổ tang, ông Ngô Trịnh Hà viết: Thiền sư Thích Nhất Hạnh là vị cao tăng có nhiều đóng góp trong việc phát triển Phật giáo Việt Nam và văn hóa Việt Nam trên thế giới. Thiền sư viên tịch là tổn thất đối với Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng.

Lễ tang diễn ra trong im lặng, kính trọng. Ảnh: NGUYỄN DO

Trong ngày 25-1, Đoàn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều người ngồi thiền sau khi viếng thiền sư. Ảnh: NGUYỄN DO

"Trong suốt thời gian đó, quý vị đến thăm viếng cùng thực tập chung với chúng tôi – tâm niệm cúng dường – để cho toàn bộ tang lễ tâm tang được diễn ra trong sự im lặng, trang nghiêm, thanh tịnh, tĩnh lặng và nhẹ nhàng" - thông báo viết. Ảnh: NGUYỄN DO

Tang lễ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ kéo dài trong 7 ngày theo hình thức của một khóa tu im lặng. Ảnh: NGUYỄN DO

 Sau lễ Trà tỳ (hỏa thiêu) lúc 7 giờ ngày 29-1, Xá lợi sẽ được an vị tại Tổ đình Từ Hiếu và các trung tâm khác của Làng Mai khắp nơi trên thế giới mà không cần phải xây tháp. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều gia đình ngồi nghỉ trong khuôn viên chùa. Ảnh: NGUYỄN DO

Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thế danh Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm Bính Dần (1926) tại làng Thành Trung, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Năm 1942, Thiền sư Thích Nhất Hạnh xuất gia tại Tổ đình Từ Hiếu với Thiền sư Thanh Quý Chân Thật, được ban pháp danh Trừng Quang.

Tháng 9-1945, thọ giới Sa di với Bổn sư, được ban pháp tự Phùng Xuân. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là bậc thầy hướng dẫn tâm linh có công hạnh hoằng hóa rộng rãi và ảnh hưởng sâu dày trên khắp thế giới. Thiền sư đồng thời là một nhà văn hóa, một nhà văn, một nhà thơ, một học giả, một sử gia và một nhà hoạt động hòa bình.

Sau nhiều năm sống xa Tổ quốc, tháng 10-2018, Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu (thành phố Huế). Vào rạng sáng ngày 22/1 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch tại đây, đại hưởng thọ 96 tuổi. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm