Đến TP Thủ Đức tham gia Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương

Từ ngày 17-4 đến 21-4-2021 (tức mùng 6 đến mùng 10 tháng 3 Âm lịch), TP.HCM sẽ tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc Thành phố.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ diễn ra lúc 7h00 ngày 21-4-2021 (nhằm mùng 10-3 âm lịch) do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố phối hợp với Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc và Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Đại Nam Sài Gòn thực hiện. 

Phối cảnh thiết kế cổng vào chính Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc. Ảnh: BTC 

Các hoạt động chính diễn ra trong 2 ngày 20 và 21-4-2021 (mùng 9 và mùng 10 tháng 3 âm lịch) gồm: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; Hội sách; Biểu diễn Võ cổ truyền, Múa rồng và Trống hội; Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc giỗ Tổ và các buổi biểu diễn phục vụ; Chương trình ẩm thực; Hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng”; Phát lộc cho khách dâng hương.
Ngoài ra, từ ngày 17-4 đến 21-4 (từ mùng 6 đến 10-3 âm lịch) sẽ diễn ra các hoạt động phụ như: trưng bày triển lãm đồ cổ, đá phong thủy; Gian hàng ẩm thực; Trưng bày triển lãm trang phục truyền thống... Ngoài ra còn có biểu diễn nghệ thuật tại khu vực sân khấu phụ. 
Đặc biệt vào ngày mùng 7 AL sẽ diễn ra Hội thi “Gói, nấu bánh chưng, bánh giầy, bánh tét” Sân Hội – Đền Tưởng niệm các Vua Hùng và đêm văn nghệ chào mừng vào mùng 9 AL. 
Điểm nhấn của Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay là tôn vinh giá trị di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và văn hóa truyền thống của dân tộc; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, Đền tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đến với nhân dân Thành phố và du khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm