Đầu giờ sáng ngày 14-1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn vàng bạc đá quý PNJ được giao dịch phổ biến ở mức 66,3 triệu đồng/lượng và bán ra 67,2 triệu đồng, tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 được doanh nghiệp này đẩy lên tới 54,2 triệu đồng/lượng (mua) và 55,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng tới 400.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với giá đóng cửa chiều hôm trước.
Nhìn lại thời điểm đầu tháng 10, khi đó vàng thế giới dao động ở mức 1.620 USD/ounce. Vàng miếng SJC lúc ấy được bán với giá khoảng 66,5 triệu đồng/lượng, còn vàng 9999 được bán với mức 52,5 triệu đồng/lượng.
Giờ đây giá kim loại quý quốc tế lên tới 1.920 USD/ounce, tức là tăng tới 300 USD/ounce thì vàng miếng SJC mới chỉ lên 67,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 24K lại leo lên 55,3 triệu đồng/lượng, có nơi công bố ở mức 55,5 triệu đồng/lượng.
Như vậy, chỉ sau hơn 3 tháng gần đây - thời điểm giá vàng thế giới kết thúc chuỗi phiên giảm giá dài nhất trong hơn 50 năm qua, đến nay vàng 9999 tăng khoảng 3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng miếng SJC chỉ tăng bằng 1/3, tức là tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới sáng nay theo giờ Việt Nam đã bật lên mốc 1.920 USD/ounce, tăng 25 USD/ounce so với giá mở cửa phiên hôm qua. Giá vàng quốc tế quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, tương đương 54,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá đôla giảm xuống mức thấp nhất gần 9 tháng so với đồng EURO sau dữ liệu lạm phát của Mỹ
Những người tham gia thị trường tiếp tục thể hiện tâm lý lạc quan sau khi Mỹ công bố thông tin về lạm phát lõi (CPI) - đã loại bỏ chi phí thực phẩm và năng lượng.
Theo báo cáo, tỉ lệ lạm phát tại nước này đã giảm từ 7,1% trong tháng 11-2022 xuống 6,5% trong tháng 12-2022. Đây là tháng thứ sáu liên tiếp lạm phát giảm kể từ mức cao nhất 9,1% vào tháng 6-2022.
Hiện áp lực lạm phát đã giảm bớt nhưng CPI cơ bản vẫn cao gần gấp ba so với lạm phát mục tiêu mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) là 2%.
Mặc dù FED đã nhiều lần thể hiện sự kiên định của mình trong việc tiếp tục giữ lãi suất tăng trong suốt năm 2023, song nhiều nhà đầu tư lại không tin vào “lời thề” này của FED.
Chính vì vậy họ đã bán tháo đồng USD và đổ dồn tiền vào các kênh đầu tư như chứng khoán, vàng, bạc khiến những kênh này được hưởng lợi và phục hồi mạnh mẽ.
Chốt phiên giao dịch ngày 13-1, rạng sáng ngày 14-1 giờ Việt Nam, chỉ số Dow Jones tăng 0,33%, S&P 500 tăng 0,40% và chỉ số tổng hợp NASDAQ tăng 0,70%.