Vào tù do 'vượt rào' với con gái của chủ

Ngày 29-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án 13 năm tù đối với Huỳnh Văn Thọ (35 tuổi, ngụ xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. HĐXX xét thấy đúng như VKS nhận định bị cáo này không có tình tiết giảm nhẹ nào mới để được xem xét nên y án sơ thẩm.
Đáng chú ý là tại phiên xử sơ thẩm tháng 7, VKS truy tố bị cáo này về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Điều 142 BLHS 2015 và đề nghị xử phạt 12-14 năm tù. 

Bị cáo Thọ tại phiên tòa.

TAND tỉnh nhận thấy việc VKS áp dụng các quy định có lợi cho bị cáo và truy tố như trên là chưa phù hợp. Theo tòa, mức hình phạt của điều luật cáo trạng truy tố so với Điều 112 BLHS 1999 hiếp dâm trẻ em thấy bằng nhau (thấp nhất bảy năm tù, cao nhất tử hình). Cùng một loại tội phạm nhưng mức hình phạt của hai điều luật bằng nhau nên cần áp dụng luật hiện hành. Từ đó tòa đã tuyên phạt mức án và tội danh như trên.

Theo hồ sơ, ngày 20-10-2016, Thọ đến nhà chị Nguyễn Thị Phước (ngụ xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) xin làm thuê. Công việc là giao gà cho khách hàng. Chị Phước bố trí cho Thọ ở tại căn nhà riêng, cách nhà chị Phước khoảng 10 m cùng một thanh niên đang làm lái xe chở hàng cho chị.

Khi đó, người lái xe này cũng có quan hệ tình cảm yêu đương với cháu T. (SN 2004, con chị Phước). Khi Thọ đến ở thì cháu T. và Thọ nảy sinh tình cảm yêu đương nên người lái xe này bỏ đi. 

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11-2016 đến 9-1-2017, Thọ và cháu T. đã quan hệ tình dục với nhau sáu lần. Đến ngày 11-1-2017, chị Phước phát hiện sự việc và trình báo Công an huyện Xuyên Mộc. Tại cơ quan điều tra, cả Thọ và cháu T. đều khai không nhớ cụ thể các lần quan hệ, chỉ nhớ lần cuối do đó là ngày mua một cái điện thoại trả góp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm