VĐV người Úc chiến thắng ở đường chạy Dalat Ultra Trail 2019

Lần lượt xếp hạng thứ hai và thứ ba ở giải này là Hisashi Kitamura (7 giờ 8 phút 5 giây) và Mohamad Affindi Nudin (7 giờ 42 phút 20 giây). Giải siêu Marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2019 (DUT 2019) đã chính thức khép lại sau khi tìm ra chủ nhân ngôi vị quán quân ở các cự ly 10 km, 21 km, 42 km và 70 km.

Đối với cự ly 10km, ở giải đấu nam, Phan Hoàng Điệp của câu lạc bộ SCR Club đã xuất sắc về nhất với tổng thời gian chạy là 54 phút 29 giây, lần lượt xếp thứ hai là Edward Stevens (55 phút 18 giây), thứ ba là Nguyễn Trọng Nhân (55 phút 51 giây).

Lễ trao giải đã diễn ra vào chiều 16-3 tại khu du lịch Thung lũng Vàng, Đà Lạt. Sau màn tranh tài gay gắt của gần 4.500 vận động viên (VĐV) thuộc 45 quốc gia ở các cự ly 10 km, 21 km, 42 km và 70 km diễn ra trên các cung đường tại Đà Lạt. BTC chương trình đã tìm ra các quán quân ở cả bốn cự ly dành cho cả nam và nữ.

Đối với cự ly 21 km nữ, Anna Fritz xuất sắc chạy về đầu tiên với tổng thời gian là 2 giờ 47 phút 39 giây, lần lượt xếp thứ hai và thứ ba là Tanya Lee (2 giờ 56 phút 39 giây), Jane Gibbons (3 giờ 6 phút 15 giây).

Cụ thể, đối với cự ly 10km, ở giải đấu nam, Phan Hoàng Điệp của câu lạc bộ SCR Club đã xuất sắc về nhất với tổng thời gian chạy là 54 phút 29 giây, lần lượt xếp thứ hai là Edward Stevens (55 phút 18 giây), thứ ba là Nguyễn Trọng Nhân (55 phút 51 giây).

Ở giải đấu nữ, Đào Thị Linh Nhi đã xuất sắc về nhất với tổng thời gian chạy là 60 phút 39 giây, lần lượt xếp thứ hai là Duval (1 giờ 7 phút 22 giây), thứ ba là Nguyễn Mỹ Hạnh Phạm (1 giờ 7 phút 23 giây).

Đối với cự ly 42km, ở giải đấu nam, Đoàn Ngọc Hoàng chính thức giành tấm vé về nhất với tổng thời gian chạy là 4 giờ 59 phút 6 giây, lần lượt đến các vị trí thứ hai và thứ ba thuộc về Nguyễn Đức Quang (5 giờ 10 phút 57 giây), Đỗ Trọng Nhơn (5 giờ 36 phút 8 giây).

Đối với cự ly 21km, ở giải đấu nam, Hứa Thuận Long đã giành giải nhất với tổng thời gian chạy là 2 giờ 22 phút 26 giây, lần lượt xếp thứ hai là Descoutures Dimitri (2 giờ 24 phút 07 giây), về thứ ba là Phạm Ngọc Quốc Việt (2 giờ 28 phút 59 giây).

Còn giải đấu nữ, Anna Fritz xuất sắc chạy về đầu tiên với tổng thời gian là 2 giờ 47 phút 39 giây, lần lượt xếp thứ hai và thứ ba là Tanya Lee (2 giờ 56 phút 39 giây), Jane Gibbons (3 giờ 6 phút 15 giây).

Ở giải đấu nữ, Loua Constance xuất sắc chạy về nhất với tổng thời lượng là 6 giờ 25 phút 31 giây, lần lượt xếp hạng thứ hai là Võ Thị Hải Yến (6 giờ 46 phút 24 giây) và thứ ba là Claire Josquin (6 giờ 52 phút 02 giây).

Đối với cự ly 42km, ở giải đấu nam, Đoàn Ngọc Hoàng chính thức giành tấm vé về nhất với tổng thời gian chạy là 4 giờ 59 phút 6 giây, lần lượt đến các vị trí thứ hai và thứ ba thuộc về Nguyễn Đức Quang (5 giờ 10 phút 57 giây), Đỗ Trọng Nhơn (5 giờ 36 phút 8 giây).

Ở giải đấu nữ, Loua Constance xuất sắc chạy về nhất với tổng thời lượng là 6 giờ 25 phút 31 giây, lần lượt xếp hạng thứ hai là Võ Thị Hải Yến (6 giờ 46 phút 24 giây) và thứ ba là Claire Josquin (6 giờ 52 phút 02 giây).

BTC trao giải nhất, nhì, ba cho các VĐV đường chạy 70km dành cho nam.

Cự ly cuối cùng 70km, ở giải đấu nam, Ellis John – VĐV người Úc đã chính thức giành tấm vé cao nhất của đường đua DUT 2019 với tổng thời gian chạy là 7 giờ 3 phút 11 giây, lần lượt xếp hạng thứ hai và thứ ba ở giải này là Hisashi Kitamura (7 giờ 8 phút 5 giây) và Mohamad Affindi Nudin (7 giờ 42 phút 20 giây).

Còn ở giải đấu dành cho nữ, Kim Matthews – cũng là một VĐV đến từ nước Úc, đã xuất sắc giành hạng nhất với tổng thời lượng là 8 giờ 8 phút 45 giây, tương tự người về thứ hai là Tahira Najmunisaa (8 giờ 16 phút 19 giây) và thứ ba là Christine Loh (9 giờ 6 phút 27 giây).

BTC trao giải nhất, nhì, ba cho các VĐV đường chạy 70km dành cho nữ.

Ngày mai 17-3 là thời điểm diễn ra giải thi đạp xe đạp địa hình Dalat Victory Challenge (DVC 2019), bắt đầu vào lúc 7 giờ đến 11 giờ 30.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm