Vị chủ tịch tỉnh Hà Giang như thế là không chấp nhận được

 ĐẶNG SƠN HẢI (dangsonhai...@gmail.com)

Sao một chủ tịch tỉnh lại như thế nhỉ?

BUI THI NGA (...nga@gmail.com)

Thật đáng hổ thẹn.

PHAM VAN DIEU (...phamvandieu@hcm.fpt.vn)


Ngoài việc xử lý ông ấy về mặt chính quyền và mặt Đảng, còn nghi án quan hệ với người chưa thành niên như các bị cáo trong vụ án Sầm Đức Xương khai tại tòa thì sao?

HƯNG (hungtv...@gmail.com)

Tôi đã luôn theo dõi vụ án ông Sầm Đức Sương, nhưng không ngờ kết quả là như bây giờ. Thiết nghĩ bây giờ chúng ta không cần phỏng vấn người này, hỏi người kia trong ban lãnh đạo tỉnh Hà Giang là tại sao thế này, tại sao thế kia mà hãy nhìn thẳng vào vấn đề. Phải chăng các đồng chí trưởng công an tỉnh hay trưởng ban kiểm tra Tỉnh ủy trước đây đều biết cả nhưng không làm đến nơi đến chốn?

THIÊN NGA (thiennga...@yahoo.com)

Đường đường là một quan chức đứng đầu tỉnh mà lại có lối sống buông thả như vậy, gây mất lòng tin trong nhân dân. 

LE VINH KI (le.vinhki...@gmail.com)

Đề nghị cách chức ông Tô. 

DEP (...vdep@yahoo.com)

Than ôi!

PHAN HIẾU (...hieuphan@ymail.com)

Tự phê bình và phê bình ở đâu? Bí thư tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh sao lại bao che những hành vi xuống cấp về đạo đức như vậy? 

NGUYỄN TRUNG DŨNG (trungdung...@yahoo.com.vn)

Mọi việc đã rõ rồi, mong rằng các cơ quan pháp luật hãy xử lý nghiêm minh để làm gương cho kẻ khác. Và mong rằng trung ương hãy giúp Hà Giang lập lại kỷ cương. Mong trung ương hãy thanh tra toàn diện các dự án, các vấn đề xã hội dân sinh của tỉnh này.

Bạn đọc (nda...@..com.vn)

Các ý kiến trên là quan điểm của độc giả, không phải quan điểm của báo Pháp Luật TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm