Vì sao Đồng Nai xây trung tâm hành chính mới tại khu đô thị lớn nhất tỉnh?

(PLO)- Trước đó, đề án xây Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai được đặt tại phường Tam Phước nhưng đến nay tỉnh Đồng Nai chuyển Trung tâm này về KCN Biên Hòa 1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-7, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo cung cấp thông tin về một số nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo về 18 nội dung. Trong đó, tờ trình, dự thảo sẽ thông qua chủ trương di dời, xây dựng mới Khu Trung tâm hành chính - Chính trị của tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi họp báo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai giải thích về việc trước đó tỉnh Đồng Nai đề xuất xây dựng đề án xây Trung tâm hành chính - chính trị mới được HĐND tỉnh thông qua ở phường Tam Phước, TP Biên Hòa giờ qua Khu Công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, trước đó đề án ban đầu xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh tại phường Tam Phước. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay khu vực này chưa hình thành đô thị, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư, giao thông không thuận lợi và không thuận lợi cho cán bộ công chức, viên chức đi lại.

"Bên cạnh đó khu vực cần nguồn lực đầu tư lớn về giao thông công cộng và tăng cường kết nối giao thông đô thị với Trung tâm TP Biên Hòa. Do vậy, việc xây dựng Trung tâm hành chính - Chính trị mới của tỉnh tại phường Tam Phước không còn phù hợp và không còn khả thi thực hiện"- đại diện Sở Xây dựng nhấn mạnh.

Trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai sẽ được xây dựng tại KCN Biên Hòa 1. Ảnh: VH.

Trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai sẽ được xây dựng tại KCN Biên Hòa 1. Ảnh: VH.

Vì vậy, tỉnh Đồng Nai đã chọn xây dựng Trung tâm hành chính - Chính trị mới dự kiến được xây dựng với quy mô 44 ha tại KCN Biên Hòa 1, KCN này đã được chuyển đổi công năng thành khu Trung đô thị - thương mại dịch vụ.

Vị trí xây dựng Trung tâm hành chính mới của tỉnh nằm trong Khu đô thị - thương mại dịch vụ tổng diện tích 335 ha và nằm tại trung tâm TP Biên Hòa sẽ thuận lợi cho việc kết nối với hệ thống giao thông đô thị với Quốc lộ 1, quốc lộ 51, tuyến Metro kết nối với TP.HCM.

Ngoài ra, Trung tâm hành chính mới có sự gắn kết tổng thể Đô thị dịch vụ Biên Hòa 1 tạo điều kiện thuận lợi điều hành sự phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu phục vụ nhân dân hiệu quả.

Theo đề án, Khu hành chính tập trung nằm chung trong một tòa nhà có chiều cao khoảng 15 tầng và khu dịch vụ công với số vốn đầu tư dự kiến hơn 2.200 tỷ đồng. Dự án sẽ hoàn thành vào năm 2025, khi đó trụ sở văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai, trụ sở khối làm việc Nhà nước - HĐND - UBND tỉnh hiện hữu sẽ được chuyển giao cho TP Biên Hòa sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm