Vì sao Neil Heywood bị sát hại?

Bà Cốc Khai Lai, vợ nguyên Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, âm mưu chuyển tiền ra nước ngoài.

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 17-4 đã dẫn nguồn từ hai nguồn tin quen biết cơ quan điều tra TP Trùng Khánh (Trung Quốc) cho biết nhà doanh nghiệp người Anh Neil Heywood đã bị hạ độc hồi tháng 11-2011 sau khi đe dọa tiết lộ kế hoạch chuyển tiền ra nước ngoài của bà Cốc Khai Lai (bị tạm giam từ ngày 10-4), vợ nguyên Bí thư TP Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Nguồn tin đầu tiên là nhà doanh nghiệp Vương Khang, có quan hệ rộng rãi ở Trùng Khánh. Nguồn tin thứ hai xin giấu tên. Hai nguồn tin đều khẳng định họ đã được xem văn bản chi tiết của cuộc điều tra.

Đây là lần đầu tiên động cơ giết người trong vụ án Neil Heywood được đề cập đến.

Neil Heywood vốn là bạn thân thiết của gia đình bà Cốc Khai Lai. Theo hai nguồn tin nêu trên, cuối năm ngoái, bà Cốc Khai Lai đã nhờ Neil Heywood chuyển một số tiền lớn ra nước ngoài. Neil Heywood đã đòi khoản tiền hoa hồng lớn hơn dự tính.

Từ trái sang: Bà Cốc Khai Lai, ông Bạc Hy Lai, Neil Heywood và Vương Lập Quân. Ảnh: AP

Bà Cốc Khai Lai bực bội, chỉ trích Neil Heywood là người tham lam và bắt đầu âm mưu sát hại Neil Heywood sau khi ông đe dọa sẽ tiết lộ kế hoạch chuyển tiền ra nước ngoài của bà.

Hai nguồn tin đều nói công an đã nghi ngờ Neil Heywood bị hạ độc bằng thức uống. Khi án mạng xảy ra, bà Cốc Khai Lai không có mặt ở hiện trường.

Hai nguồn tin không biết địa điểm chính xác nơi Neil Heywood bị hạ độc ở Trùng Khánh nhưng thông tin trước đó khẳng định nạn nhân bị hạ độc trong khách sạn Lucky Holiday ở một khu nghỉ dưỡng hẻo lánh tại Trùng Khánh.

Hai nguồn tin cũng không rõ khoản tiền bà Cốc Khai Lai định chuyển ra nước ngoài. Tuy nhiên, họ khẳng định nếu kế hoạch chuyển tiền được công bố, bà Cốc Khai Lai sẽ bị rơi vào tình thế hiểm nghèo và sinh mệnh chính trị của Bí thư Bạc Hy Lai sẽ bị đe dọa.

Hai nguồn tin cho biết bà Cốc Khai Lai đã xem Neil Heywood như người bạn tâm giao vì Bí thư Bạc Hy Lai quá bận rộn theo đuổi sự nghiệp chính trị nên ngày càng xa cách bà, tuy nhiên hai người không có quan hệ yêu đương.

Vương Khang cho biết trong nhiều năm qua, ông Bạc Hy Lai và bà Cốc Khai Lai không còn là vợ chồng đúng nghĩa. Do đó, khi Neil Heywood tỏ ý phản bội, bà Cốc Khai Lai đau đớn nên tìm cách trả thù.

Vương Khang cũng cho biết trong một cuộc họp căng thẳng hồi tháng 1-2012, Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân đã trưng bằng chứng cho thấy bà Cốc Khai Lai có liên can đến cái chết của Neil Heywood.

Bí thư Bạc Hy Lai cảm thấy sốc và tức giận đuổi Vương Lập Quân ra khỏi phòng. Sau khi trấn tĩnh lại, Bạc Hy Lai gọi Vương Lập Quân quay lại và tỏ ý rằng ông sẽ cho phép điều tra đối với vợ ông vì sự việc quá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, ba ngày sau đó, Bí thư Bạc Hy Lai thay đổi thái độ và giáng chức Vương Lập Quân. Bởi thế Vương Lập Quân lo sợ chạy vào lánh nạn trong Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) vào ngày 6-2-2012.

Nguồn tin thứ hai cho biết Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân đã trực tiếp điều tra vụ án mạng của Neil Heywood sau khi các cấp phó không chịu ký vào biên bản báo cáo vụ án. Khi hành vi liên can của bà Cốc Khai Lai đã rõ, Vương Lập Quân bảo các điều tra viên tiếp tục công việc và ông sẽ gánh hết trách nhiệm.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới