Ngày 19-3, Nga và Ukraine đã thực hiện một cuộc trao đổi tù binh do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) làm trung gian, đài RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.
Theo bộ này, 175 binh sĩ Nga đã được trao trả từ các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Đổi lại, Moscow đã trao trả 175 binh sĩ Ukraine bị bắt, cùng với 22 binh sĩ bị thương nặng như một cử chỉ thiện chí.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các binh sĩ Nga được trả tự do hiện đang ở Belarus và sẽ sớm được chuyển về nước để điều trị và phục hồi.
Cuộc trao đổi tù binh được công bố sau cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 giờ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau cuộc điện đàm, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong 30 ngày và Moscow cùng Kiev sẽ tiến hành trao đổi tù binh.
Theo RT, lần gần nhất Nga và Ukraine trao đổi tù binh là vào tháng 10-2024, khi mỗi bên thả 95 binh sĩ đối phương. Kể từ khi xung đột bùng phát, hai nước đã thực hiện tổng cộng 59 cuộc trao đổi tù binh.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19-3 xác nhận trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine.
Viết trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho rằng đây là “một trong những cuộc trao đổi lớn nhất” giữa hai bên.