Phát huy nguồn lực từ kiều bào hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ

(PLO)- Hàng trăm kiều bào sẽ về nước dự Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” năm 2023 tại Hải Phòng vào cuối tháng 12.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức họp báo về Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” năm 2023. Hiện đã có hàng trăm kiều bào từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 20 địa phương cả nước cùng nhiều đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đăng ký tham dự hội nghị này.

Phát huy nguồn lực từ kiều bào hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: TRẦN TIÊU

Cơ hội kết nối rộng rãi

Phát biểu tại họp báo, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng cho biết hội nghị sẽ có các phiên thảo luận tập trung vào ba nội dung chính: Đầu tư xanh, phát triển nguồn nhân lực, phát triển chuỗi cung ứng.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng đánh giá hội nghị sẽ là cơ hội kết nối nhân sĩ, chuyên gia, doanh nhân người Việt ở nước ngoài. Đây là cơ hội để các cơ quan Trung ương, địa phương trong nước nắm bắt tình hình, nguyện vọng của kiều bào. Đồng thời là cơ hội để kiều bào tìm hiểu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội kinh doanh, nghiên cứu khoa học. Từ đó có phương hướng, cách thức đóng góp tích cực và hiệu quả hơn cho đất nước.

“Các cơ quan quản lý cũng sẽ có thêm thông tin để tham mưu hiệu quả cho Đảng, Nhà nước có những chính sách mới, hỗ trợ thuận lợi cho kiều bào về nước tham gia kinh doanh, đầu tư cũng như góp phần củng cố các cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài” - bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

“Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện gồm khoảng 6 triệu người sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó trên 80% ở các nước phát triển.”

Việt Nam nằm trong top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới

Thông tin từ cuộc họp báo, từ 2,7 triệu người năm 2003, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện gồm khoảng 6 triệu người sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó trên 80% ở các nước phát triển.

Theo thống kê gần đây, kiều bào từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư 385 dự án FDI tại 42/63 tỉnh, TP ở Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 1,72 tỉ USD. Bên cạnh đó còn có nguồn vốn đầu tư của kiều bào về nước theo các hình thức gián tiếp khác hoặc theo hình thức đầu tư trong nước. Hoạt động đầu tư, kinh doanh của người Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho lao động ở địa phương và tăng nguồn thu từ thuế cho ngân sách nhà nước.

Lượng kiều hối gửi về nước tính từ năm 1993 (năm đầu tiên thống kê kiều hối) đến năm 2022 đạt trên 190 tỉ USD, gần bằng nguồn vốn FDI đã giải ngân trong cùng kỳ. Kiều hối gửi về trong nước tăng ổn định hằng năm, kể cả trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Việt Nam nhiều năm liền nằm trong top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường khẳng định TP Hải Phòng coi đây là cơ hội quảng bá văn hóa, con người, cơ hội đầu tư ở một TP đang phát triển hết sức năng động. “Đây cũng là hoạt động quan trọng góp phần phát huy tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Hải Phòng ở nước ngoài” - ông Cường nói.•

Hải Phòng có 47.000 kiều bào ở 56 quốc gia, vùng lãnh thổ

Hải Phòng hiện có khoảng 47.000 người định cư ở 56 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung ở châu Á (64%), châu Âu (25%), châu Mỹ (10%). Tỉ lệ kiều bào/dân số của TP khoảng 2% - thuộc nhóm đầu trên cả nước, trong đó 65% có việc làm ổn định.

Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” năm 2023 dự kiến được tổ chức trong các ngày 26 và 27-12 tại Hải Phòng. Ngày 28-12, kiều bào sẽ tham quan các cơ sở văn hóa, kinh tế của TP cảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm