Kiều bào trẻ đọc thơ tiếng Việt, ôm nhau khóc khi sắp rời Việt Nam

(PLO)- Tối 1-8, Lễ Bế mạc Trại hè Việt Nam 2023 với chủ đề 'Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành vươn tới tương lai' đã được tổ chức tại Thành phố biển Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu Bế mạc Trại hè Việt Nam 2023, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bày tỏ niềm vui mừng được chào đón 120 đại biểu thanh niên kiều bào từ 26 quốc gia trên thế giới đến với TP Đà Nẵng.

Ông Minh cho biết trong những năm qua, Đà Nẵng đã triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) gìn giữ tiếng Việt; thường xuyên đón tiếp các đoàn thanh niên kiều bào đến thăm, học tập, trải nghiệm tại Đà Nẵng, trong đó có các đoàn đến giao lưu với sinh viên của Thành phố.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Lễ Bế mạc.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Lễ Bế mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Lê Thị Thu Hằng cho biết Trại hè Việt Nam 2023 là một hành trình đầy ý nghĩa, đưa các thanh niên sinh viên kiều bào đến với những địa danh mang đậm dấu ấn lịch sử của dân tộc để các em được hiểu hơn về Tổ quốc mình, tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc. Đặc biệt các em được tham gia các hoạt động uống nước nhớ nguồn, tri ân tổ tiên, các vị anh hùng dân tộc; và giao lưu, kết nối với thanh niên, sinh viên tại nhiều địa phương trong nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ sự xúc động trước việc các bạn trại sinh đã dâng hoa và thắp những nén tâm hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, đóng góp những phần quà ý nghĩa thể hiện tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương binh liệt sỹ tại tỉnh Quảng Trị, đúng dịp đất nước kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2023).

Việc các em ủng hộ trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, học sinh nghèo vượt khó cũng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mang đậm chất nhân văn Việt Nam.

“Dù sống ở nơi xa và hành trình tương lai có thể không có nhiều cơ hội về với quê hương, tôi tin tưởng, các em vẫn sẽ mang theo những giá trị truyền thống đáng quý như thế của dân tộc Việt Nam”- Thứ trưởng khẳng định.

Bà Hằng xúc động: “Nói chia tay bao giờ cũng rất khó, nhất là khi đã cùng nhau trong hành trình 16 ngày đầy ắp kỷ niệm. Nhưng chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau trên những chặng đường phía trước, ở Việt Nam hay ở nơi nào đó trên thế giới rộng lớn này. Và để khoảng cách không còn là trở ngại, chúng ta hãy giữ liên hệ với nhau.”

120 trại sinh đã có những trải nghiệm đầy ấn tượng tại Việt Nam.

120 trại sinh đã có những trải nghiệm đầy ấn tượng tại Việt Nam.

Đại diện đại biểu Trại hè Việt Nam 2023, bạn Nguyễn Minh Thắng, trở về từ Lào phát biểu tại Lễ Bế mạc và chia sẻ: “Trại hè Việt Nam không chỉ là một chương trình giáo dục và vui chơi. Chúng em được thực sự kết nối với nguồn cội, lịch sử, văn hóa Việt Nam, cũng là kết nối với chính con người mình bởi lẽ em tin rằng dù có đi đâu, mỗi chúng ta vẫn luôn khao khát hướng về nguồn gốc của mình”.

Thắng tin rằng tình cảm thương yêu, gắn bó với quê hương được nuôi dưỡng qua chính những kỷ niệm đẹp như 16 ngày vừa qua trong Trại hè Việt Nam.

Nguyễn Minh Thắng thay mặt 120 trại sinh cảm ơn Ủy ban Nhà nước về NVNONN - Bộ Ngoại giao, các địa phương, trong đó có Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình Trại hè Việt Nam đầy ý nghĩa.

Giờ phút chia tay, các em ôm chầm lấy nhau và khóc.

Giờ phút chia tay, các em ôm chầm lấy nhau và khóc.

Em xúc động trích dẫn một số câu thơ trong bài thơ Dặm dài đất nước do bạn Nguyễn Hữu Hưng Thịnh (Bungary) sáng tác và thể hiện tại Cuộc thi Tài năng trẻ tiếng Việt, để chia sẻ tiếng lòng chung của 120 đại biểu Trại hè Việt Nam 2023:

“Cảm ơn đất nước quê hương

Dang tay chào đón yêu thương kiều bào

Dù cho xuôi ngược phương nào

Việt Nam hai tiếng tự hào nơi đây.”

Trại hè năm nay, Ban Tổ chức đã đón 120 thanh niên sinh viên từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong suốt 16 ngày hoạt động tại 10 tỉnh thành từ Hà Nội đến Đà Nẵng, các đại biểu thanh niên sinh viên kiều bào được tham quan các danh lam thắng cảnh, tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc tại các di tích lịch sử, bảo tàng.

Bên cạnh đó còn nhiều hoạt động giao lưu, trò chơi dân gian, tắm biển, đốt lửa trại; tham gia cuộc thi kể chuyện tiếng Việt, trình diễn áo dài, trang phục truyền thống các nước; thăm, tặng quà tại Làng trẻ SOS, trung tâm bảo trợ xã hội tại một số địa phương…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm