Nhìn từ xa, cánh đồng trắng xóa màu lông chim, tưởng chừng là "đất lành chim đậu". Nhưng thực tế, đó là hàng ngàn con cò giả được ngụy trang tinh vi, kết hợp với loa phát tiếng kêu để dụ đàn chim di cư sà xuống, xung quanh là những bẫy nhựa dính đang chờ sẵn.
Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, các lực lượng liên ngành gồm Kiểm lâm, Công an, Biên phòng và chính quyền địa phương tại TP Huế đã thực hiện 42 đợt truy quét quy mô lớn.
Lực lượng chức năng đã thu giữ và tiêu hủy tại chỗ số lượng tang vật "khủng" gồm: 15.620 m lưới, 62.550 que dính nhựa, 9.082 con cò giả, 543 cọc tre và 83 bẫy kẹp.
Ngoài các phương pháp thủ công, những người săn bắt chim trời còn sử dụng công nghệ để dụ chim như loa và máy phát tiếng chim (đã thu giữ 12 loa và 10 máy phát). Đây là những công cụ được dùng để giăng bẫy trên diện rộng tại các khu vực đồng ruộng, bãi bồi ven sông.
Qua các đợt truy quét, 194 cá thể chim đã được lực lượng Kiểm lâm giải cứu và tái thả về môi trường tự nhiên, góp phần bảo vệ cân bằng sinh thái.
Để chấm dứt tình trạng này, thời gian tới TP Huế sẽ triển khai các biện pháp mạnh tay hơn. Cụ thể, bên cạnh việc duy trì các đợt tuần tra thường xuyên trong mùa di cư, lực lượng chức năng sẽ ứng dụng công nghệ như camera giám sát và thiết bị bay không người lái để kịp thời phát hiện các điểm nóng vi phạm.