Việc bơm nước vào bò chuyển về ở Đồng Nai

Một cảnh trâu bò bị bơm nước căng bụng lăn ra chết tại Đak Lak

“Trước đây chỉ các lò giết mổ ở Tiền Giang, Long An… bơm nước bò. Nay bị quản lý chặt nên một số lái bò rục rịch chuyển qua địa bàn Đồng Nai. Bên cạnh đó, nhiều lái bò không bơm nước bò trong lò giết mổ mà thực hiện việc đó bên ngoài” - ông Thảo nói. Ông Thảo cho biết thêm ngày 5-12 tới, các chi cục thú y ở TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Nai và Cục Thú y sẽ có buổi làm việc để đưa giải pháp chặn đứng tình trạng bơm nước bò.

Chiều 3-12, Phòng Cảnh sát môi trường - PC49 (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đang xử lý một cơ sở giết mổ gia súc có hành vi bơm nước vào bò.

Hai ngày trước đó, PC49 bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc của bà Lâm Thị Lệ Thu (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Tại đây phát hiện nhân viên cơ sở này đang bơm nước vào bốn con bò. Lò mổ của bà Thu hoạt động từ giữa năm 2010, trung bình mỗi ngày giết mổ bảy đến chín con bò, cung cấp cho các chợ đầu mối trên địa bàn.

T.NGỌC - T.TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm