Việt Nam có mức kháng kháng sinh rất cao

(PLO)- Nghiên cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2021 cho thấy có 5 loại vi khuẩn đa kháng nhiều nhất, gồm A.baumannii, E.coli, S.aureus, K.pneumoniae và P.aeruginosa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Hội nghị khoa học bệnh viện (BV) năm 2022 do BV Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức mới đây, PGS-TS Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy, cho biết thế giới đang đối mặt với vi khuẩn đa kháng thuốc.

“Đây được xem là đại dịch âm thầm đang diễn ra. Một khi không có giải pháp can thiệp, nguy cơ tử vong hàng loạt sẽ xảy ra do người bệnh không còn thuốc chữa” – bà Thảo cho biết.

PGS-TS Phạm Thị Ngọc Thảo đang trình bày tại hội thảo. Ảnh: THẢO NGỌC

PGS-TS Phạm Thị Ngọc Thảo đang trình bày tại hội thảo. Ảnh: THẢO NGỌC

Cũng theo bà Thảo, năm 2014, các nhà khoa học Anh đã cảnh báo vi khuẩn kháng thuốc sẽ gia tăng rất nhanh. Trong khi đó, nghiên cứu của các chuyên gia y tế thế giới cho thấy nguy cơ tử vong cao do vi khuẩn đa kháng thuốc gây ra sẽ rơi nào năm 2050. Khi đó, hơn 4 triệu người châu Phi và gần 5 triệu người châu Á sẽ ảnh hưởng.

“Trong đại dịch COVID-19, các chuyên gia y tế thế giới ghi nhận nhiều loại vi khuẩn gram âm đa kháng đã xuất hiện và gây tử vong. Không ít người vượt qua những nguy cơ do COVID-19 gây ra nhưng lại tử vong do nhiễm khuẩn” – bà Thảo nói.

Theo nhận định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện các loại vi khuẩn kháng thuốc trên thế giới đã xuất hiện và Việt Nam nằm trong các nước có mức kháng kháng sinh rất cao. “Nghiên cứu của BV Chợ Rẫy năm 2021 cho thấy có 5 loại vi khuẩn đa kháng nhiều nhất, gồm A.baumannii, E.coli, S.aureus, K.pneumoniae và P.aeruginosa” – bà Thảo cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm