Việt Nam – Singapore: Hợp tác thúc đẩy nâng tầm nghề nghiệp luật sư

(PLO)- Theo Chủ tịch Liên đoàn Luật sự Việt Nam, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Luật sư Singapore giúp nâng tầm nghề nghiệp luật sư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-8, tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Luật sư Singapore.

“Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu thời kỳ hợp tác mới giữa nghề luật sư của hai nước, giúp nâng tầm nghề nghiệp luật sư”- Chủ tịch Liên đoàn Luật sự Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh đánh giá và cho rằng hành động này là sự tất yếu và tiếp nối của các hoạt động hợp tác phát triển kinh tế, xã hội nói chung giữa Việt Nam và Singapore.

Lễ ký kết đánh dấu thời kỳ hợp tác mới giữa nghề luật sư của hai nước. Ảnh: TT.

Lễ ký kết đánh dấu thời kỳ hợp tác mới giữa nghề luật sư của hai nước. Ảnh: TT.

Nội dung thỏa thuận hợp tác tập trung vào trao đổi, giao lưu về nghiệp vụ và kỹ năng hành nghề; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng luật sư của cả hai bên.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, luật sư và nghề luật sư ở Singapore là nghề phát triển mạnh mẽ hàng đầu khu vực. Nhiều doanh nghiệp Singapore đã và đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thành công, trong đó có sự góp sức của Luật sư Singapore và Luật sư Việt Nam.

Bà Lisa Sam Hui Min, Phó Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Singapore nhấn mạnh, năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm ngày thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược.

Bà Lisa Sam Hui Min bày tỏ mong muốn Hiệp hội Luật sư Singapore và Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ có sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả ở nhiều lĩnh vực, trên cơ sở phù hợp với mong muốn của hai bên.

Sau lễ ký kết, hai bên dự kiến tổ chức nhiều hội thảo để thể chế hóa nội dung đã hợp tác. Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ thường xuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng, tạo cơ hội để các luật sư Việt Nam giao lưu, học hỏi cùng các luật sư Singapore.

Trước đó, ngày 16-8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã có buổi tiếp đón Hiệp hội Luật sư Singapore. Tại đây, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn Hiệp hội Luật sư Singapore tiếp tục dành sự quan tâm ủng hộ cho Bộ Tư pháp và các cơ quan pháp luật, tư pháp Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về luật sư, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiều ngày 17-8, Chủ tịch Liên đoàn Luật sự Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh khẳng định hành động này là sự tất yếu và tiếp nối của các hoạt động hợp tác phát triển kinh tế, xã hội nói chung giữa Việt Nam và Singapore. “Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu thời kỳ hợp tác mới giữa nghề luật sư của hai nước, giúp nâng tầm nghề nghiệp luật sư”- ông Thịnh nói.

Nội dung thỏa thuận hợp tác tập trung vào trao đổi, giao lưu về nghiệp vụ và kỹ năng hành nghề; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng luật sư của cả hai bên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm